PT và các đảng đồng minh tiếp tục kiểm soát Quốc hội Brazil

Trong trường hợp Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tái cử, Đảng lao động (PT) đang cầm quyền và các đảng đồng minh có số ghế cần thiết để kiểm soát cả hai viện của Quốc hội liên bang trong 4 năm tới.

Trong trường hợp Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tái cử, Đảng lao động (PT) đang cầm quyền và các đảng đồng minh có số ghế cần thiết để kiểm soát cả hai viện của Quốc hội liên bang trong 4 năm tới.

PT và các đảng đồng minh tiếp tục kiểm soát Quốc hội Brazil ảnh 1

Tổng thống Rousseff trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả vòng một bầu cử tổng thống Brazil hôm 5/10 . Ảnh: Agencia Brasil

Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5/10, các đảng ủng hộ bà Rousseff tái cử thu được 304 ghế tại Hạ viện, chiếm quá bán tại cơ quan lập pháp với 513 thành viên này. Tại Hạ viện, PT là đảng có nhiều đại diện nhất, với 70 ghế, tuy nhiên giảm 18 ghế so với khóa quốc hội hiện nay.

Lực lượng có số ghế nhiều thứ hai là Đảng phong trào dân chủ Brazil (PMDB) của Phó tổng thống Michel Temer, với 66 nghị sĩ, giảm 5 ghế.

Trong khi đó, Đảng xã hội dân chủ (PSDB), chính đảng đối lập lớn nhất hiện nay tại Brazil do ông Aécio Neves, người bất ngờ về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/10 đứng đầu, có thêm 11 nghị sĩ, đạt 55 ghế. Đây là chính đảng có nhiều đại diện thứ ba tại Hạ viện.

Trong trường hợp tái đắc cử, bà Rousseff cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo tại Thượng viện, nơi PMDB tiếp tục là lực lượng mạnh nhất, với 18 ghế, trong khi PT đứng thứ 2, với 12 ghế, đều giảm 1 ghế so với hiện nay.

PSDB bị mất hai ghế tại Thượng viện, còn 10 ghế, trong khi Đảng xã hội (PSB) của ứng cử viên tổng thống về ba tại vòng một Marina Silva tăng 3 thượng nghị sĩ, lên 7 ghế.

Các nghị sĩ được bầu vào Hạ viện cùng 27 nghị sĩ được bầu vào Thượng viện ngày 5/10 sẽ nhậm chức ngày 1/1/2015, cũng là ngày bắt đầu nhiệm kỳ của người chiến thắng tại vòng hai bầu cử tổng thống giữa bà Rousseff và ông Neves, những người đã giành lần lượt 41,59% và 33,55% số phiếu bầu tại vòng một.

Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.