Protein trong hệ thống miễn dịch có thể ngăn chặn ung thư đại trực tràng trong giai đoạn đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học Australia đã tìm ra một loại protein trong hệ thống miễn dịch có thể điều chỉnh được để giúp điều trị ung thư đại trực tràng, hay còn gọi là ung thư ruột.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 27/1, nhóm nghiên cứu - do các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) dẫn đầu - đã phát hiện ra cách thức kích hoạt protein Ku70 (một loại protein đóng vai trò chữa lành các ADN) bằng việc sử dụng thuốc trong quá trình điều trị ung thư ruột ở giai đoạn đầu.

Tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia tại Trường Y tế và Dược thuộc ANU, ông Abhimanu Pandey cho biết khi được kích hoạt, Ku70 sẽ phát hiện ra các dấu hiệu ADN bị khiếm khuyết trong tế bào. Theo ông, những ADN bị lỗi là một dấu hiệu nguy hiểm có thể biến các tế bào khỏe mạnh thành tế bào ung thư. 

Nghiên cứu của nhóm cho thấy Ku70 có thể “xoa dịu” các tế bào ung thư và “dọn sạch” những ADN bị hư hỏng. Protein này ngăn các tế bào ung thư sinh sôi mạnh hơn và lan rộng khắp cơ thể, vô hiệu hóa chúng và giữ chúng ở trạng thái không hoạt động.

Theo Hội đồng chống ung thư - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy các chính sách kiểm soát và điều trị ung thư ở Australia, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 4 ở nước này với ước tính 15.300 ca được chẩn đoán trong năm 2023.

Dữ liệu từ Cơ quan kiểm soát ung thư của Chính phủ Australia cho thấy có 5.350 ca tử vong do ung thư đại trực tràng ở Australia trong năm 2021. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên cho thấy có khoảng 90% trường hợp có thể được điều trị thành công nếu được phát hiện sớm. Hiện nay, người dân Australia trong độ tuổi từ 50-74 tuổi đang được xét nghiệm sàng lọc tại nhà miễn phí hai năm một lần theo Chương trình sàng lọc ung thư ruột quốc gia.

Đồng tác giả nghiên cứu, chuyên gia Si Ming Man tại ANU cho biết trong tương lai, các phương pháp sàng lọc cũng có thể kiểm tra được mức độ Ku70 trong các polyp ruột tiền ung thư để giúp dự đoán về mức độ tiến triển của bệnh.

Trước đó, trong một nghiên cứu riêng biệt được Đại học Adelaide và Viện Nghiên cứu y tế và sức khỏe Nam Australia (SAHMRI) công bố  ngày 24/1, các nhà nghiên cứu tại đây đã đạt được bước đột phá trong việc phát hiện ung thư ruột mà không cần xét nghiệm phân, bằng cách tạo ra một loại vi khuẩn sống (probiotic bacterium) có thể phát hiện các khối u sớm.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.