Porsche đầu tư nhiên liệu xanh không kém cạnh xe điện

Mặc dù đang đầu tư mạnh vào phương tiện di chuyển bằng điện nhưng nhà sản xuất xe sang Porsche (Đức) cho biết nhiên liệu tổng hợp xanh sẽ tạo điều kiện để ô tô của hãng không kém cạnh về mức độ thân thiện với môi trường.
Chú thích ảnh
Porsche đã đầu tư mạnh vào xe điện. Ảnh: Reuters

Ngành công nghiệp ô tô đang ưu tiên chuyển giao sang xe điện nhưng Porsche lại có quan điểm hơi khác biệt bất chấp đã đầu tư hàng tỷ USD vào phương tiện di chuyển bằng điện.

Porsche đặt kỳ vọng tìm được biện pháp “xanh” để xe của hãng có thể lăn bánh lâu hơn trên đường trước áp lực phải giảm ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch.

Hãng tin DW (Đức) cho biết Porsche đã phát triển xăng methanol tổng hợp có tên “eFuels” có thể đốt cháy tương tự xăng bắt nguồn từ dầu thô nhưng lại không thải ra lượng lớn khí thải nhà kính. Dự kiến eFuels được bán tại các mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên toàn cầu. Trong khi đó, người sở hữu xe Porsche không cần phải điều chỉnh lại động cơ xe.

Porsche cho biết eFuels có thể cắt giảm khí thải CO2 hơn 85% và được coi sạch hơn cả xe điện. Trên thực tế, các phương tiện di chuyển bằng điện có gây tác động đến môi trường qua việc sản xuất pin.

Trong tháng 12/2020, Porsche xác nhận đầu tư 24 triệu euro cho dự án eFuels. Bên cạnh đó, chính phủ Đức cũng đầu tư 9 triệu euro cho dự án này. Trong tháng 1, Porsche cho biết lượng eFuels đầu tiên sẽ sẵn sàng trong năm 2022.

Một điểm đặc biệt khác là eFuels có thể giúp Porsche tiết kiệm hàng triệu euro liên quan đến tiền phạt của Liên minh châu Âu (EU). DW cho biết những quốc gia thuộc EU trong năm 2014 thống nhất rằng đến 2020 các nhà sản xuất xe ô tô phải hạn chế lượng khí thải CO2 xuống 95 gram/km trong mọi mẫu xe nếu không họ sẽ phải chịu mức phạt tài chính khá nặng trong năm 2021.

Porsche cũng làm rõ rằng việc đầu tư vào eFuels sẽ không thay đổi con đường chuyển sang phương tiện chạy bằng điện của hãng. Năm 2020, Porsche cũng đề ra mục tiêu đến 2025, có 50% mẫu xe của hãng sẽ là xe điện hoặc xe lai điện.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.