PNJ sẽ phát hành hơn 9,8 triệu cổ phiếu

Nhằm huy động vốn để mở rộng mạng lưới bán lẻ, đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho hệ thống cửa hàng mới, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận – PNJ sẽ thực hiện phương án phát hành riêng lẻ hơn 9,8 triệu cổ phiếu.
PNJ sẽ phát hành hơn 9,8 triệu cổ phiếu ảnh 1

Khách hàng tìm mua những mẫu trang sức trong các bộ sưu tập đặc biệt dành cho dịp lễ Valentine tại một cửa hàng của PNJ. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Kế hoạch này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PNJ, tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, ngày 27/4. Đợt phát hành này nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên gần 1.100 tỷ đồng.

Bà Cao Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ khẳng định, hiện PNJ không bị áp lực về vốn, do đó giá chào bán riêng lẻ 9,8 triệu cổ phiếu phải đảm bảo cao hơn giá thị trường, mang lại lợi ích cho công ty và cổ đông.

Trong trường hợp giá chào bán không đạt được như kỳ vọng, PNJ sẽ không thực hiện kế hoạch phát hành số cổ phiếu này nữa.

Năm 2017, PNJ đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu trên 10.000 tỷ đồng; trong đó doanh thu bán lẻ là 5.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PNJ cũng định hướng đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện chiến lược công nghệ thông tin - IT và ứng dụng triệt để, toàn diện vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, để phát triển hệ thống bán lẻ và tăng thị phần tại thị trường trong nước, dự kiến đến năm 2018, PNJ sẽ đạt 300 cửa hàng.

Báo cáo với cổ đông, bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Tổng giám đốc PNJ cho biết, năm 2016 đánh dấu cột mốc 28 năm phát triển và kết thúc giai đoạn đầu (2012 – 2016) trong chiến lược 10 năm (2012 – 2022) của PNJ.

Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, thách thức riêng của ngành, PNJ đạt tổng doanh thu năm 2016 lên đến 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015.

Con số này góp phần đưa lợi nhuận gộp cả năm của PNJ lên khoảng 1.381 tỷ đồng (tăng 21% so với 2015); lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, (tăng 220%). Theo đó, PNJ chia cổ tức năm 2016 là 18% bằng tiền mặt.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.