Piaggio Việt Nam ra mắt loạt sản phẩm

Đánh dấu sinh nhật 70 tuổi của Vespa toàn cầu, tối 5/7 tại Hà Nội, Piaggio Việt Nam ra mắt thị trường loạt sản phẩm Vespa mới lớn nhất từ trước tới nay với 6 dòng sản phẩm có giá bán từ 69,9 triệu đến 135 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
Piaggio Việt Nam ra mắt loạt sản phẩm ảnh 1

Chiếc Vespa Primavera.

Ông Costantino Sambuy, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Tổng Giám Đốc Piaggio Việt Nam khẳng định: “Sự kiện này chúng tôi không kỷ niệm 70 năm quá khứ mà là 70 năm tương lai của Vespa".

Tại sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong sự phát triển của thương hiệu Vespa tại Việt Nam, Piaggio chính thức công bố ra mắt loạt sản phẩm và định vị thương hiệu Vespa mới trên thị trường.

Đặc biệt, động cơ Piaggio i-Get được trang bị trên Vespa Primavera và Vespa Sprint sử dụng xy lanh đơn 125cc làm mát bằng không khí tích hợp với hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống phối khí 3 van.

Động cơ 125cc, công suất và mô men xoắn cực đại đạt 7.9 kW tại 7.700 vòng/phút và 10.4 Nm tại 6.000 vòng/phút kết hợp với trọng lượng nhẹ - điểm đặc trưng của các dòng xe Vespa giúp Primavera và Sprint phù hợp với cả giao thông đô thị và những quãng đường dài.

Điểm đáng chú ý, động cơ mới i-Get 125cc có mức tiêu thụ nhiên liệu được giảm tối thiểu ở mức 45,5 km/lít xăng trong khi hệ thống ống xả toàn toàn mới, giúp động cơ hoạt động êm và giảm tiếng ồn hơn.

Không chỉ vậy, bánh trước của xe được trang bị cảm biến điện tử liên lạc với bộ điều khiển điện tử thủy lực để kích hoạt hệ thống ABS trong trường hợp bánh xe giảm tốc đột ngột, tránh nguy cơ bó cứng phanh và mất điều khiển xe.

Vespa Primavera 125cc có phiên bản thường và phiên bản ABS giá bán lần lượt là 69,9 triệu và 73,5 triệu đồng; trong khi đó phiên bản Vespa Sprint 125cc ABS có giá bán 74,5 triệu đồng.

Nhân dịp sinh nhật 70 năm, Piaggio Việt Nam cũng ra mắt ba phiên bản đặc biệt của Vespa Primavera 125cc giá bán 84,5 triệu đồng, Vespa GTS 125cc giá 90,3 triệu đồng và Vespa PX 125cc giá bán 135 triệu đồng. Điểm đặc biệt trên ba phiên bản 70 năm là màu mới Azzuro 70, logo Vespa 70, tem logo “70” trên yếm sau...

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.