Phương thức ủy thác cho vay đạt hiệu quả cao

Ông Nguyễn Hồng Thao, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ, cho biết: 5 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân được gần 100 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác…

Ông Nguyễn Hồng Thao, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ, cho biết: 5 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân được gần 100 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác… vay vốn phát triển kinh tế, nâng tổng mức dư nợ lên 2.900 tỷ đồng trong tổng số phấn đấu dư nợ hơn 3.000 tỷ đồng năm 2014. Thông qua nguồn vốn ưu đãi nhiều địa phương đã có cách làm hay góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.

Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân hơn 9 tỷ đồng vốn vay ưu đãi thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung cho trồng trọt, chăn nuôi, giải quyết việc làm khu vực nông thôn. Nhờ đó, đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của xã, tỷ lệ hộ nghèo từ 8,89% (năm 2011) giảm xuống còn 5,5% (năm 2013) và số hộ cận nghèo cũng chỉ còn hơn 70 hộ, giảm hơn 30 hộ so với năm trước.

Phương thức ủy thác cho vay đạt hiệu quả cao ảnh 1

Anh Phan Quang Hồng (bên trái) ở khu dân cư số 5, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông thoát nghèo từ việc đầu tư vốn vay vào chăn nuôi đại gia súc. Ảnh: Tuấn Ngọc

Còn tại xã Yên Tập, huyện miền núi Cẩm Khê cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền, hội, đoàn thể tuyên truyền, động viên, hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn vay hợp lý, đồng thời thực hiện nộp lãi, trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng kỳ hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Theo ông Trương Việt Phương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ, việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi thời gian qua là nhờ Ngân hàng đã tranh thủ được sự ủng hộ, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời có sự phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể trong quá trình ủy thác cho vay. Đây chính là bài học kinh nghiệm quý trong quản lý, vận hành kênh vốn chính sách nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Trong 8 chương trình tín dụng ưu đãi thì có tới 7 chương trình cho vay theo phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Ở cấp cơ sở là các tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc các hội, đoàn thể.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cẩm Khê cho biết: Ngân hàng luôn duy trì 403 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các thôn, xóm do 4 tổ chức chính trị - xã hội huyện quản lý. Mỗi tổ có 2 thành viên trong ban quản lý, chịu trách nhiệm về các hoạt động có liên quan của tổ… Nhờ đó, hàng nghìn hộ dân được vay vốn, sử dụng đúng mục đích, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ đạt doanh số cho vay gần 778 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng được vay vốn. Năm 2014, kế hoạch tổng dư nợ các chương trình tín dụng sẽ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với năm trước.

Tạ Văn Toàn

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.