Phương Tây tính đến giải pháp quân sự đối với Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20/5 cho biết Nga lo ngại một số nước phương Tây vẫn đang coi hành động quân sự nhằm vào Iran là một lựa chọn nhằm giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20/5 cho biết, Nga lo ngại một số nước phương Tây vẫn đang coi hành động quân sự nhằm vào Iran là một lựa chọn nhằm giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phương Tây tính đến giải pháp quân sự đối với Iran ảnh 1

Chương trình hạt nhân của Iran đang là một vấn đề gây tranh cãi giữa các bên liên quan. Ảnh: Internet

Trở về sau hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G-8) diễn ra tại Mỹ trong hai ngày 18 và 19/5, ông Ryabkov cho biết: “Nga thực sự lo lắng về khả năng giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bằng biện pháp quân sự khi nó vẫn còn đang hiện hữu. Chúng tôi biết rằng một số nước phương Tây vẫn đang muốn sử dụng giải pháp quân sự đối với Iran”.

Ông Ryabkov cảnh báo, một hành động quân sự như vậy đối với Iran chắc chắn sẽ mang lại “ảnh hưởng xấu đối với an ninh của rất nhiều quốc gia” và “gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế thế giới”.

Ông Ryabkov cũng cho biết, Nga sẽ phối hợp chặn chẽ với các nước trong nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) để không làm cho tình hình xấu thêm, bảo đảm sự ổn định và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trước đó, trong cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo G-8 tại Mỹ, các nước G-8 đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi Têhêran phối hợp giải quyết vấn đề này.

Iran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình, trong khi đó Mỹ và các nước phương Tây xem đó là cái cớ để Têhêran phát triển vũ khí hạt nhân.

L.H (theo AFP)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.