Phương Tây lo ngại hệ thống phòng thủ của Ukraine sớm sụp đổ

Phương Tây nhận thấy khả năng của Ukraine trong việc chống lại quân đội Nga đã suy giảm và không loại trừ khả năng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine sẽ sớm sụp đổ.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường miền Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của bộ phận truyền thông thuộc cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) mà hãng tin TASS tiếp cận được ngày 3/1.

Tuyên bố của SVR cho biết, dựa trên thông tin mà cơ quan này thu được, giới tinh hoa chính trị phương Tây nhận thấy khả năng của quân đội Ukraine trong việc chống lại các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã suy giảm. Không loại trừ khả năng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine sẽ sớm sụp đổ.

Cũng theo SVR, chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách tránh kịch bản này, tập trung vào việc cung cấp vũ khí tinh vi hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Nhà Trắng thừa nhận rằng việc chỉ cung cấp vũ khí, thiết bị cho quân đội Ukraine là không đủ để ổn định tiền tuyến.

Theo SVR, chính quyền Ukraine đang chuẩn bị quyết định hạ độ tuổi huy động viên nghĩa vụ quân sự xuống 18 tuổi và sẽ sớm thông qua quyết định này. Đây là quyết định theo đề nghị của Washington đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cơ quan trên cũng cho biết các nước Đông Âu đang chuẩn bị cho làn sóng người tị nạn mới sau khi Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 tuổi. Những người tị nạn lần này sẽ chạy trốn "không phải vì mối đe dọa tưởng tượng từ Nga mà là từ nguy có thực sự có tấm vé một chiều ra tiền tuyến".

SVR khẳng định cư dân của các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát sẽ sẵn sàng tìm cách rời đi để tránh lệnh động viên.

SVR nhấn mạnh phương Tây nhận thức được rằng cuộc xung đột mang tính sống còn đối với Nga và phương Tây sẽ không lùi bước. Theo SVR, "ngay từ đầu, việc Kiev từ chối đàm phán đã đẩy người Ukraine vào cuộc tàn sát và Tổng thống Zelensky vẫn khăng khăng đi theo con đường này".

Ukraine hiện huy động nam giới ở độ tuổi từ 25 đến 60 tuổi. Năm ngoái, chính quyền Ukraine từng hạ độ tuổi nhập ngũ khi trước tháng 4 chỉ huy động nam giới ở độ tuổi từ 27 tuổi trở lên. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn đang thiếu trầm trọng nhân lực.

Trước đó, ngày 2/1, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình về Telemarathon của Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng tình trạng đào ngũ trong quân đội đã tăng vọt vào năm 2024 trong bối cảnh quân đội ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và thiếu hụt lực lượng dự bị.

Trong khi đó, tờ Financial Times gần đây đưa tin rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ đào ngũ cao trong quân đội Ukraine là do thiếu luân chuyển, khiến một số binh sĩ coi đào ngũ là lựa chọn duy nhất để được giải thoát.

Việt Dũng/Báo Tin tức (TASS/RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.