Phương Tây cảnh báo 'thời điểm nguy hiểm' khi Nga tổ chức tập trận ở Belarus

Nga đang tìm kiếm các nhượng bộ an ninh từ phương Tây, như không kết nạp Ukraine vào NATO và ngăn chặn sự mở rộng của liên minh này ở Đông Âu.

Theo hãng tin Reuters ngày 10/2, Anh cho rằng phương Tây có thể đối mặt với "thời điểm nguy hiểm nhất" trong cuộc đối đầu với Moskva trong vài ngày tới, khi Nga tổ chức các cuộc tập trận ở Belarus và Biển Đen sau khi binh lính được tăng cường gần Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga và Belarus trong một cuộc tập trận.Ảnh: TASS

Căng thẳng vẫn ở mức cao, với việc Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc diễn tập, nhưng nhiều nhà lãnh đạo ở tất cả các bên đều cho thấy họ hy vọng ngoại giao vẫn có thể chiếm ưu thế trong điều mà Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Trong một vòng ngoại giao mới, Ngoại trưởng Anh hội đàm tại Nga, Thủ tướng Anh Johnson đến thăm trụ sở NATO ở Brussels và các quan chức từ Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ gặp nhau ở Berlin để thảo luận về cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe đòi độc lập ở miền Đông Ukraine từ năm 2014.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Anh nêu rõ: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng Moskva sẽ chưa đưa ra quyết định tấn công, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể xảy ra điều gì đó. Đây có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ".

Ông Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng lưu ý đây là thời điểm nguy hiểm đối với an ninh châu Âu, đồng thời cho biết thêm: "Số lượng lực lượng Nga đang tăng lên. Thời gian cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra đang giảm xuống".

Đến thăm Moskva, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về các biện pháp trừng phạt cứng rắn của phương Tây nếu Ukraine bị tấn công. 

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moskva ủng hộ ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng nhưng ông không thể hiểu được những lo ngại của Anh về cuộc tập trận ở Belarus và phủ nhận Nga đang ép buộc bất kỳ ai. Theo ông Lavrov, phương Tây đang sử dụng Ukraine để chống lại Moskva và cũng cáo buộc Kiev đang tìm cách viết lại các thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.