Phương Tây cản trở điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp cố tình tạo ra một loạt cáo buộc vô căn cứ về việc sử dụng các loại vũ khí hóa học ở Syria nhằm gây phức tạp cho việc triển khai một cuộc điều tra của LHQ.

Ngày 11/7, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp cố tình tạo ra một loạt cáo buộc vô căn cứ về việc sử dụng các loại vũ khí hóa học ở Syria nhằm gây phức tạp cho việc triển khai một cuộc điều tra của LHQ.

Phương Tây cản trở điều tra vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1

Ông Vitaly Churkin. Ảnh: Internet

Cáo buộc nêu trên được đưa ra sau khi có thông báo rằng chuyên gia về vũ khí hóa học người Thụy Điển Ake Sellstrom và người phụ trách vấn đề giải giáp vũ khí của LHQ Angela Kane sẽ tới Damascus theo lời mời của Chính phủ Syria để thảo luận về quy mô của cuộc điều tra.

Cùng ngày, với 114 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Hạ viện Anh đã ủng hộ một kiến nghị yêu cầu Thủ tướng David Cameron trao cơ quan này quyền phủ quyết đối với mọi động thái vũ trang cho quân dậy Syria trong tương lai. Theo nguồn thạo tin của Chính phủ Anh, các bộ trưởng nước này cho rằng 650 hạ nghị sĩ Anh sẽ bỏ phiếu chống lại việc trang bị vũ khí cho phiến quân ở Syria khi vấn đề này được đưa ra.

T.N (Theo AP/Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.