Phương pháp tạo ra giống bò 'thân thiện môi trường'

Những con bê dự kiến chào đời vào mùa Xuân tới của nông dân người Canada Ben Loewith đã được lai tạo với mục tiêu môi trường cụ thể: thải ra ít khí methane hơn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Anh Loewith ở Lynden, Ontario đã thụ tinh nhân tạo cho 107 con bò cái bằng tinh dịch bò đực với đặc điểm di truyền khí methane thấp.

Các nhà khoa học và chuyên gia ngành chăn nuôi gia súc đánh giá với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng sự xuất hiện của di truyền thương mại để tạo ra giống bò sữa thải ít khí methane hơn có thể giúp giảm một trong những nguồn phát sinh khí nhà kính lớn nhất. Chăn nuôi chiếm 14,5% lượng khí thải nhà kính trên thế giới. Đặc biệt methane là khí nhà kính lớn thứ hai sau carbon dioxide.

Semex, công ty di truyền học đã bán tinh dịch bò cho anh Loewith, khẳng định rằng việc áp dụng đặc điểm methane thấp có thể giảm lượng khí thải methane từ đàn bò sữa của Canada xuống 1,5% mỗi năm và lên tới 20% -30% vào năm 2050.

Semex bắt đầu tiếp thị tinh dịch có đặc tính methane ở 80 quốc gia vào mùa Xuân năm nay. Phó chủ tịch Semex - Drew Sloan cho biết đã có giao dịch tại Anh, Mỹ và Slovakia. Ông Michael Lohuis – phó chủ tịch nghiên cứu và cải tiến tại công ty Semex nói: “Đây chắc chắn không phải là công cụ duy nhất mà các nhà sản xuất sữa có thể sử dụng để giảm khí methane tại trang trại, nhưng nó có thể là phương pháp đơn giản nhất và chi phí thấp nhất".

Nhưng nhiều chuyên gia lo ngại hình thức này có thể phát sinh thêm vấn đề. Phó chủ tịch công ty sữa Valio (Phần Lan) Juha Nousiainen cảnh báo rằng việc chăn nuôi gia súc thải ít methane hơn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa của chúng. Ông nhấn mạnh methane được tạo ra bởi các vi khuẩn trong ruột bò khi nó tiêu hóa chất xơ, chứ không phải bởi chính con vật đó.

Bộ nông nghiệp Canada trong khi đó nói rằng họ chưa kiểm định hệ thống đánh giá khí methane làm cơ sở cho sản phẩm nhưng việc giảm lượng khí thải từ chăn nuôi là “cực kỳ quan trọng”.

Giáo sư Frank Mitloehner tại Đại học California Davis (Mỹ) đánh giá nếu được áp dụng rộng rãi, việc chăn nuôi methane thấp có thể có "tác động sâu sắc" đến lượng khí thải bắt nguồn từ gia súc trên toàn cầu.

Theo giáo sư Frank Mitloehner, mặc dù nông dân có thể cho gia súc ăn các chất phụ gia để giảm sản sinh khí methane nhưng tác dụng của chúng sẽ mất đi khi gia súc ngừng ăn. Những chất phụ gia này cũng không được phép sử dụng ở Mỹ.

Chính phủ Canada hiện không khuyến khích chăn nuôi gia súc methane thấp, nhưng Bộ nông nghiệp cho biết Ottawa đang làm việc để đưa ra các khoản hỗ trợ giúp giảm methane thông qua xử lý phân tốt hơn.

Một số quốc gia và công ty thực phẩm đã bắt đầu khuyến khích nông dân chuyển sang chăn nuôi gia súc phát thải thấp hơn. New Zealand dự kiến bắt đầu đánh thuế liên quan đên methane từ gia súc vào năm 2025.

Trở lại trang trại của mình, Loewith háo hức muốn chờ đợi kết quả từ những con bê “thân thiện môi trường” sắp ra đời. Anh nói: "Nếu đó là thứ mà bạn cam kết từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì tác động sẽ đáng kể hơn”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.