Phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã.
Phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã ảnh 1

Khu vực nhà thờ đá Sapa. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng đồng ý phạm vi đánh giá xếp loại đô thị theo phạm vi ranh giới đô thị đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa được duyệt như đề nghị của Bộ Xây dựng, ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và UBND tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 571/TB-VPCP ngày 13/12/2017; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, bảo đảm theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.