Phúc thẩm vụ án Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm án

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil). Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 6/7 bị cáo trong phiên phúc thẩm.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm ngày 6/5.

Hội đồng xét xử tuyên phạt chủ mưu của vụ án là bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm).

Đối với bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre), tòa tuyên 14 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ"; 7 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thọ phải chấp hành là 21 năm tù (giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên án 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (giảm 1 năm so với án sơ thẩm). Các bị cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ” (giảm 2 năm so với án sơ thẩm). Bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) 4 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” (giảm 1 năm 6 tháng).

Riêng bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị y án 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, không được giảm án.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới, bao gồm bị cáo Nguyễn Thị Như Phương lập 81 báo cáo gian dối về việc sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm chiếm đoạt số tiền 219 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ Nhà nước khoản thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng, Hạnh không thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách mà sử dụng cho mục đích riêng và đưa hối lộ cho một số cựu quan chức. Tổng cộng bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân.

Các bị cáo còn lại bị xác định có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil thực hiện hành vi trái pháp luật; trong đó bị cáo Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng.

Hội đồng Xét xử nhận định, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thể hiện ý chí khắc phục hậu quả của vụ án khi đã tự nguyện nộp tiền, sử dụng tài sản đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Riêng bị cáo Nguyễn Lộc An đã khắc phục thêm 100 triệu đồng, tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo An có vai trò tích cực trong việc cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Bị cáo cũng đang bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trong một vụ án khác về tội nhận hối lộ. Hội đồng Xét xử cho rằng, mức hình phạt 4 năm tù mà Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo An.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.