Phục hồi di tích Tả Tùng Tự - Thế Miếu, Đại Nội Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung (Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ khởi công công trình phục hồi di tích Tả Tùng Tự - Thế Miếu, Đại Nội Huế.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung (Bộ Xây dựng) ngày 13/2 tổ chức Lễ khởi công công trình phục hồi di tích Tả Tùng Tự - Thế Miếu, Đại Nội Huế.
Phục hồi di tích Tả Tùng Tự - Thế Miếu, Đại Nội Huế ảnh 1

Hiện trạng Tả Tùng Tự. Ảnh: sggp.org.vn

Công trình có tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng, do Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thi công, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày khởi công.Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, ông Phan Thanh Hải cho biết: Việc phục hồi di tích Tả Tùng Tự được tuân thủ theo nguyên bản, từ phần nền móng, hệ khung, hệ mái, tường bao che xung quanh và tôn tạo sân đường, hệ thống rãnh thoát nước, đường đi dạo xung quanh công trình. Trong đó, để bảo đảm tính truyền thống, phần mái sẽ lợp ngói liệt men và vữa truyền thống; bờ nóc, bờ quyết xây bằng gạch vồ; các con vật trang trí trên bờ mái, bờ quyết cũng được đắp bằng vữa vôi truyền thống, nền lát gạch Bát Tràng; các cấu kiện gỗ làm bằng gỗ kiền và được chống mối, sơn quang.Di tích Tả Tùng Tự là một công trình kiến trúc rộng hơn 210m², nằm trong khu vực Thế Miếu - Đại nội Huế. Trải qua thời gian, thời tiết khắc nghiệt và tác động chiến tranh, Tả Tùng Tự bị xuống cấp nghiêm trọng, hiện tại chỉ còn lại hai bức tường hồi xây bằng gạch vồ nằm trơ trọi trong khu vực Thế Miếu.Việc phục hồi di tích Tả Tùng Tự sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích trong khu vực Thế Miếu - Đại Nội Huế nói riêng và quần thể di tích Cố đô Huế nói chung... Quốc Việt

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.