Phú Yên: Yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh du lịch tự phát tại Tuy An

Ngày 2/2, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, UBND huyện vừa ban hành các văn bản yêu cầu ngành chức năng của huyện, UBND các xã An Hòa Hải, An Chấn, An Thọ kiểm tra, xử lý cơ sở có dấu hiệu hoạt động kinh doanh và du lịch trái phép trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Chú thích ảnh
Cơ sở Canary Garden (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) xây dựng nhiều hạng mục công trình và đón khách như một điểm du lịch trong Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, UBND huyện Tuy An yêu cầu các địa phương làm việc và có biện pháp yêu cầu những cơ sở kinh doanh: Đồi Tím (xã An Chấn), Sky Panorama (xã An Thọ), Canary Garden (xã An Hòa Hải) dừng ngay hoạt động kinh doanh trái phép; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra và tham mưu, đề xuất xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh, hoạt động du lịch trái phép theo quy định của pháp luật.

UBND xã An Hòa Hải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất trồng cây hằng năm khác tại cơ sở Canary Garden khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức liên quan đến công tác quản lý tại địa phương để có hình thức xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định, cơ sở kinh doanh Canary Garden tại xã An Hòa Hải của hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, môi trường, thủ tục khác có liên quan theo quy định nhưng đã đưa vào sử dụng. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Tuy An kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chú thích ảnh
Du khách phải mua phiếu nước giải khát có giá 70.000 đồng/người khi vào cổng cơ sở Canary Garden. Ảnh: TTXVN phát

Qua tìm hiểu của phóng viên TTXVN ngày 1/2, cơ sở Canary Garden đang triển khai hoạt động đón hàng trăm lượt khách với các “phiếu nước giải khát” để vào cổng có giá 70.000 đồng/người. Tại cơ sở này có nhiều hạng mục công trình xây dựng bằng bê tông, gỗ, sắt… nhằm tạo cảnh quan cho khách vui chơi, giải trí.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, Sở phối hợp với UBND huyện Tuy An và đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu kinh doanh, hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đối với các cơ sở Sky Panorama, Đồi Tím, Hòn Gió, Canary Garden (huyện Tuy An), đến nay, Sở chưa nhận được hồ sơ để công nhận là điểm du lịch.

Trước đó, phóng viên TTXVN có bài viết phản ánh tình trạng cơ sở kinh doanh Sky Panorama (xã An Thọ) hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua dưới hình thức mua nước uống mới được vào bên trong. Cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội với tên gọi “trải nghiệm rừng sản xuất”. Tuy nhiên, ngay dưới lời giới thiệu này có hàng trăm bình luận phản ánh cơ sở Sky Panorama sử dụng “chiêu trò” bán nước chứ không bán vé nhằm thu tiền và “lách” sang bán nước để không chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.