Phú Yên: Sóng lớn đánh chìm tàu cá 

Ngày 15/12, tàu cá mang số hiệu PY-96778 TS, công suất 430CV, do ông Đặng Nhu (sinh năm 1964, trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên, khi ra đến cửa sông Đà Rằng (thành phố Tuy Hòa) chuẩn bị khai thác thủy sản tại vùng biển Trường Sa thì bị mắc cạn.
Chú thích ảnh
Nhiều vật dụng trên tàu bị hư hại hoàn toàn.

Nhận được thông tin vụ việc, Lực lượng Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Phú Yên) cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đến hiện trường ứng cứu.

Tuy nhiên, lúc này do sóng to gió lớn nên lực lượng Biên phòng không tiếp cận được hiện trường. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu cá bị sóng đánh chìm, 6 ngư dân tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại ước tính khoảng 900 triệu đồng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Biên phòng hỗ trợ ngư dân trục vớt xong phần thân tàu trôi dạt vào đoạn bờ biển thuộc phường Phú Đông (thành phố Tuy Hòa).

Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng tỉnh Phú Yên hỗ trợ ngư dân trục vớt thân tàu.

ược biết, trong ngày 15/12, có 11 tàu cá của ngư dân Phú Yên làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Đông Tác theo hướng cửa sông Đà Rằng ra biển khai thác thủy sản. Các tàu cá khác xuất cảng an toàn, chỉ duy nhất tàu cá PY-96778 TS gặp nạn.

Thời điểm này, trên vùng biển Phú Yên vẫn còn biển động, sóng cao từ 3 - 5m nên cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân thận trọng ra khơi.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2022, một tàu cá không có số hiệu, công suất 22CV, khi đi khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cũng đã bị sóng đánh chìm khiến 3 ngư dân rơi xuống biển, trong đó có 1 ngư dân mất tích.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.