Phú Yên sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, hấp dẫn phục vụ người dân và khách du lịch vui chơi, thăm quan, nghĩ dưỡng.
Chú thích ảnh
Danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa, nơi hấp dẫn du khách khi đến Phú Yên. 

Đêm 29/4, tại Quảng trường 1/4, tỉnh Phú Yên sẽ khai mạc chương trình nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên”. Chương trình thả diều nghệ thuật với chủ đề "Đại dương xanh - Tương lai xanh”, giải đua xe đạp thành phố Tuy Hòa lần 1 với chủ đề Tuy Hòa Xanh cũng được tổ chức dịp này.

Các di tích, danh lam thắng cảnh đặc sắc của tỉnh Phú Yên như gành Đá Đĩa, Hòn Yến, Tháp Nhạn, Bãi Môn - Mũi Điện đã mở cửa với nhiều hoạt động phục vụ du khách thăm quan... Đặc biệt, tại Tháp Nghinh Phong, điểm đến mới đang được nhiều du khách tìm đến check-in ở thành phố Tuy Hòa, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho du khách được thành phố quan tâm.

Thống kê sơ bộ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Phú Yên đón khoảng 21.300 lượt khách, trong đó khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú là 15.200 lượt người. Công suất phòng trung bình khoảng 60%, riêng tại các khách sạn có quy mô lớn gần khu vực biển đạt trên 90%.

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành đã có nhiều gói kích cầu, chương trình tour mới phục vụ du khách.

Trong quý 1/2022, tất cả dịch vụ du lịch tại tỉnh Phú Yên đã mở cửa hoạt động trở lại đảm bảo thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19. Khách du lịch đến Phú Yên đạt 180 nghìn lượt người, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 206,3 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tại tỉnh Phú Yên đang có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.