Phú Yên sẵn sàng các phương án phòng chống bão

Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 4 sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên do đó tỉnh phải tập trung chủ triển khai phòng chống với phương châm 4 tại chỗ.
Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 4 sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên do đó tỉnh phải tập trung chủ triển khai phòng chống với phương châm 4 tại chỗ - đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về các giải pháp phòng phòng chống bão số 4 vào chiều 29/11.

Phú Yên sẵn sàng các phương án phòng chống bão ảnh 1

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại xóm Rớ, xã Phú Đông (TP Tuy Hòa), nơi có hơn 180 hộ dân sống sát biển và đoạn kè tại đây đang bị sạt lở nặng do triều cường liên tiếp trong tháng 10, 11. Ảnh: Thế Lập - TTXVN.


Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 7.271 phương tiện với 32.656 lao động hoạt động trên biển. Tính đến 14 giờ ngày 29/11, 100% phương tiện và chủ phương tiện đã được thông báo, hướng dẫn vào tránh trú bão an toàn tại các khu tránh trú bão của tỉnh Phú Yên, các tỉnh lân cận, đảo liền kề.

Tất cả các địa phương trong tỉnh đều hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn, nhất là các khu nuôi trồng thủy sản đều được yêu cầu không để người ở lại trên lồng nuôi. Những vùng có nguy cơ bị triều cường uy hiếp như khu vực Xóm Rớ (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa), các hộ dân được bố trí di chuyển đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 29/11.

Để sẵn sàng ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão, các lực lượng vũ trang như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng tại các địa điểm có nguy cơ cao…Các hồ chứa thủy điện và thủy lợi chưa đạt đến mực nước thiết kế nên khả năng không có xả lũ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu: Các lực lượng của tỉnh Phú Yên cần chủ động, sẵn sàng tất cả các phương án để ứng phó với bão.

Các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các phương tiện khai thác thủy sản tránh trú an toàn nhất là các khu vực nuôi trồng thủy sản; cương quyết di dời nhân dân đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 29/11, nhất là khu vực Xóm Rớ… đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với hoàn lưu sau bão.


Trịnh Bang Nhiệm
(TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.