Phú Yên phát triển chuỗi đô thị ven biển

Trong Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 “Công nghiệp – xây dựng đô thị” là một trong ba trụ cột phát triển.
Chú thích ảnh
Tháp Nghinh Phong trong khuôn viên công viên biển ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, rực rỡ về đêm. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Sông Cầu trực thuộc tỉnh trên cơ sở hiện trạng của thị xã Sông Cầu với mục tiêu phát triển chuỗi đô thị ven biển.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên, thành phố Sông Cầu được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 493,83 km, dân số là 150.103 người và 13 đơn vị hành cấp xã (gồm 9 phường và 4 xã) của thị xã Sông Cầu. Thành phố Sông Cầu cách thành phố Tuy Hòa (trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên) gần 50 km về phía Nam và cách thành phố Quy Nhơn (trung tâm tỉnh lỵ của Bình Định) gần 50 km về phía Bắc.

Đến thời điểm hiện tại, các xã thuộc thị xã Sông Cầu đã bảo đảm đạt đủ 4/4 tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thị xã và thị xã Sông Cầu đã bảo đảm đạt đủ 5/5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập thành phố Sông Cầu là phù hợp với Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu phát triển xây dựng Phú Yên có chuỗi đô thị ven biển, cơ bản trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng, là tỉnh phát triển thuộc nhóm trên của các tỉnh có thu nhập trung bình cao của cả nước. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung và thị xã Sông Cầu nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, một trong ba trụ cột tăng trưởng được xác định trong Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là trụ cột “Công nghiệp - xây dựng đô thị” (2 trụ cột còn lại là “Dịch vụ - du lịch” và “Nông - lâm - thủy sản”).

Đối với định hướng phát triển đô thị, tỉnh xác định: xây dựng chuỗi đô thị ven biển xanh và thân thiện môi trường. Phát triển thành phố Tuy Hòa với hệ thống công viên, cây xanh và có rừng trong trung tâm thành phố; phát triển mở rộng địa giới hành chính thành phố đảm bảo đô thị loại 1, xứng tầm là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực tổng hợp toàn tỉnh. Phát triển đô thị Sông Cầu là trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh, trung tâm phát triển du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng cao cấp chuyên biệt của vùng, là đô thị du lịch vệ tinh, kết nối thành phố Tuy Hòa và thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) trong liên kết phát triển kinh tế, văn hóa...

UBND tỉnh Phú Yên cũng xác định trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Phú Yên có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao trong khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; kiến trúc đô thị tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh…

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.