Phú Yên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi tại huyện Tây Hòa ngập sâu trong nước

Mưa lớn kéo dài những ngày qua, mực nước tại sông Bánh Lái và sông Trong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang lên nhanh khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện bị ngập sâu trong nước.
Chú thích ảnh
Mưa lớn kéo dài nước lũ sông Bánh Lái đang dâng cao gây ngập lụt tại một số khu dân cư của huyện Tây Hòa, Phú Yên.

Ghi nhận lúc 19 giờ ngày 16/11, nhiều khu dân cư dọc sông Bánh Lái, huyện Tây Hòa đã bị ngập do nước lũ tràn về. Cụ thể, tại khu vực cầu Bến Trâu (xã Hòa Mỹ Đông), nước lũ dâng cao ngập qua cầu khoảng 3m, 150 hộ dân tại hai thôn Lạc Chỉ và Xuân Mỹ bị nước tràn vào nhà ở khoảng 0,6m.
 
Tại xã Hòa Đồng, nước lũ ngập sâu từ 0,8m đến 2m trên các tuyến đường vào thôn, xóm Bến Đinh, Phú Phong, Bến củi, Phú Diễn; 87 hộ dân với 287 nhân khẩu tại các thôn đang bị chia cắt. Tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, nhà ở của hơn 100 hộ dân đã bị ngập nước 0,6m.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa Đỗ Văn Cấp cho biết, hiện chưa có thống kê thiệt hại do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ của huyện đã triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ.

Ủy ban nhân dân các xã sống dọc sông Bánh Lái theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, nước lũ; rà soát nắm chắc các khu dân cư dọc sông bị nước lũ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt; cắm các biển báo, biển cấm người qua lại; đồng thời có phương án hỗ trợ người dân.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.