Phú Yên: Khởi tố thêm 13 bị can trong vụ phá rừng ở khu vực Hòn Đót

Ngày 16/3, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, Tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can.

Trong đó, 9 bị can gồm: Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú xã An Xuân, huyện Tuy An) và Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng trú xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) bị khởi tố về tội "Hủy hoại rừng" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 243 Bộ luật Hình sự; 2 bị can Sô Minh Hữu và Lê Thanh Dũng cùng trú xã Sơn Định bị khởi tố về tội "Hủy hoại rừng" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can đối với Đặng Dương (kiểm lâm địa bàn) và Nguyễn Văn Hoài (cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, phóng viên TTXVN và một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá; nhiều diện tích rừng tại các xã Sơn Định, Sơn Long cũng bị chặt hạ. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã vào cuộc, điều tra từng bước làm rõ những sai phạm.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội với diện tích 30.172m2 và vụ phá rừng tại khoảnh 6, Tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định với diện tích 80,760m2 để điều tra theo quy định tại khoản 3, Điều 243, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc An, Trần Văn Kin (cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) và Lê Đồng Tánh (trú xã An Xuân, huyện Tuy An) về tội "Hủy hoại rừng" do đã phá hủy 5 ha rừng khu vực Hòn Đót. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.