Phú Yên: Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Ngày 20/7, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, hai ngư dân bị mất tích. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể một người, đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân còn lại.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Tuy Hòa, ngày 19/7, đại diện chủ tàu cá PY 90946 TS đến trình báo việc có ngư dân khi khai thác hải sản bị mất tích. Tàu cá  này có 6 lao động, hành nghề câu mực, xuất bến ngày 7/6, do ông Nguyễn Đình Vị (sinh năm 1970, trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa) làm thuyền trưởng. Lúc 23 giờ 45 phút ngày 18/7, khi đang hoạt động, hai thuyền viên T.Q.H (sinh năm 1990, trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa) và T.T.T (sinh năm 1977, trú tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) rời tàu xuống thúng câu mực và mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã cập nhật thông tin về tàu cá có ngư dân bị nạn trên biển, đồng thời phát thông báo cho các phương tiện hoạt động gần tàu cá có ngư dân bị nạn biết, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tổ chức tìm kiếm, tàu cá PY 90946 TS đã tìm thấy thi thể của ngư dân T.T.T,  ngư dân T.Q.H chưa tìm thấy.

Tàu cá PY 90946 TS đã dừng tìm kiếm nạn nhân còn lại và đưa thi thể ngư dân T.T.T vào bờ. Dự kiến đến chiều 21/7, tàu vào tới cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa).

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.