Phú Yên đầu tư trên 2.100 tỷ đồng phát triển ngành thủy sản

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với nhu cầu tổng vốn đầu tư 2.118 tỷ dồng.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, việc quy hoạch được triển khai trên các lĩnh vực liên quan đến nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá và dịch vụ hậu cần, bao gồm sản xuất con giống.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, từ nay đến năm 2020 tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư 1.458 tỷ đồng để thực hiện 13 dự án quan trọng, tạo cơ sở thúc đẩy ngành thủy sản phát triển bền vững như xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản Long Thạnh và nâng cấp hạ tầng khu sản xuất giống Hòa An thuộc thị xã Sông Cầu; tại khu vực Đông Tác (thành phố Tuy Hòa) sẽ xây dựng cảng cá chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ và xây dựng nhà máy thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương năng lực 1.800 tấn/năm.

Tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xây dựng nhà máy chế biển thủy sản đông lạnh công suất 3.500 tấn/năm và nhà máy chế biến thức ăn công nghiệp cho tôm hùm công suất 1.000 tấn/năm...

Việc quy hoạch ngành thủy sản nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương, đưa ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn theo hướng hiện đại hóa; góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền của tổ quốc.

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân của ngành thủy sản đạt 5,2%/năm.

Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.