Phú Yên cưỡng chế các công trình nuôi tôm chiếm đất do Nhà nước quản lý

Sáng 10/10, lực lượng chức năng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) tổ chức cưỡng chế các công trình nuôi tôm của 26 tập thể, cá nhân trên đất do Nhà nước quản lý tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.
Chú thích ảnh
Các hồ nuôi tôm tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, bị cưỡng chế tháo dỡ. 

Việc cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định 4760/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 về việc thành lập Đoàn cưỡng chế và thi hành quyết định, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; phương án cưỡng chế số 51/PA-CC ngày 30/9/2019 đã được UBND thành phố Tuy Hòa phê duyệt.

Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, cho biết đoàn cưỡng chế của thành phố chia làm 4 tổ, sau khi đọc quyết định thi hành cưỡng chế, lực lượng chức năng đã đưa máy móc, phương tiện tháo dỡ các trại sản xuất giống thủy sản trái phép đã được các chủ nuôi di dời con giống, tài sản trước đó.

Đối với các tổ chức, cá nhân chưa di dời tài sản, con giống thì lực lượng chức năng tiếp tục vận động di dời để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Cùng với việc tháo dỡ các công trình vi phạm, thành phố cũng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cắt hệ thống lưới điện để đảm bảo an toàn cho việc thi hành cưỡng chế.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Tuy Hòa cưỡng chế các công trình nuôi tôm lấn chiếm đất của Nhà nước. 

Như TTXVN đã đưa tin, trên cơ sở Quyết định 123 ngày 26/1/1999 và Quyết định 1158 ngày 12/5/2000 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi 30.000m2 đất của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Kiến 4 thuộc xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa) giao cho Sở Thủy sản Phú Yên (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Thủy sản Phú Yên cho Dự án khu sản xuất giống thủy sản thuê đất 10 năm với mục đích xây dựng khu sản xuất giống thủy sản.

Ban Quản lý Dự án khu sản xuất giống thủy sản đã lập hợp đồng cho 30 trường hợp thuê đất để nuôi tôm giống trong thời gian 5 năm, đến năm 2004 và 2005 hết hợp đồng. Một số trường hợp được gia hạn đến ngày 20/8/2008.

Mặc dù đã hết thời gian hợp đồng và không được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để tiếp tục hoạt động nhưng 26 tổ chức, cá nhân vẫn không tháo dỡ các công trình, tài sản trên đất để trả lại đất cho Nhà nước quản lý theo hợp đồng đã ký. Trong quá trình sử dụng đất, một số cá nhân tự ý lấn chiếm thêm 1.858m2.

Thành phố Tuy Hòa đã nhiều lần ra thông báo di dời cũng như tổ chức đối thoại để người dân hiểu rõ chủ trương. Tuy nhiên, nhiều hộ cố ý không chấp hành nên thành phố đã ra quyết định thi hành cưỡng chế, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Diện tích đất này sau khi cưỡng chế được thành phố bàn giao mặt bằng để xây dựng công viên biển.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.