Phú Yên: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19
Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng Phú Yên vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của Phú Yên đã vào cuộc cùng những giải pháp quyết liệt, được người dân đồng tình, ủng hộ.
Hàng nghìn y, bác sỹ, cán bộ chiến sỹ ở Phú Yên đã ngày đêm vượt mọi khó khăn, hy sinh lợi ích riêng tư, sẵn sàng phục vụ nơi tuyến đầu. Cùng với sự chi viện, giúp sức, của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cũng đã giúp Phú Yên tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo chính sách, an sinh xã hội, không để ai ở lại phía sau. Nhờ đó, Phú Yên đã từng bước ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại thành phố Tuy Hòa - “điểm nóng” ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại Phú Yên.Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.Nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa phun khử khuẩn, xử lý môi trường vùng lõi chợ Tuy Hòa - nơi phát sinh các ca dương tính với SARS-CoV-2.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu phong tỏa buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh.Tiêm phòng vacine COVID-19 cho người dân là giải pháp quan trọng để tỉnh sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế kiểm tra, động viên các y, bác sỹ làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân về từ vùng dịch.
Tỉnh Phú Yên cũng đã đón hàng ngàn công dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh phía Nam về Phú Yên tránh dịch.Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho công dân Phú Yên trở về từ các tỉnh phía Nam. Niềm vui của người dân Phú Yên khi đã được điều trị khỏi, chiến thắng COVID-19.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.