Phú Thọ: Phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực giáp ranh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 28/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ có văn bản số 1270/TNMT-KS&TNN gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú Đức, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Nga, là các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh với các xã Thái Hòa, Phong Vân, thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 29/5, Sở và các đơn vị liên quan sẽ làm việc với hai công ty trên tại UBND xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao), UBND xã Dân Quyền (huyện Tam Nông) của tỉnh Phú Thọ, đồng thời kiểm tra thực địa khu vực giáp ranh trên.

Chú thích ảnh
Sau sự cố hàng chục ngôi nhà ở thôn Vân Hội bị nứt toác, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã kiến nghị TP Hà Nội đề nghị tỉnh Phú Thọ tạm dừng các hoạt động khai thác cát tại khu vực ngã ba sông Hồng và sông Đà. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được văn bản số 1589/UBNDTNMT ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội gửi UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ thực trạng, tồn tại và các vi phạm từ hoạt động khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng thuộc khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa 2 địa phương.

Trên cơ sở quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh giữa hai địa phương, UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, ngăn chặn và xử lý dứt điểm vi phạm trong khu vực.

Thực hiện phối hợp, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 2055/UBND-NNTN ngày 24/5/2024 về việc UBND thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội. Theo văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lâm Thao, UBND huyện Tam Nông và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh với huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; nghiên cứu các nội dung UBND thành phố Hà Nội đề nghị, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ trước ngày 30/5/2024.

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.