Phú Thọ phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 7.000 căn hội nhà ở xã hội

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm đến năm 2025 hoàn thành 7.000 căn hội nhà ở xã hội, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 15.200 căn hộ nhà ở xã hội.
Chú thích ảnh
Ngân hàng CSXH huyện miền núi Yên Lập tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã Thượng Long giúp các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch số 4201/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 65-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Trong đó, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 95 - 97%, trong đó: Đô thị đạt trên 96%, nông thôn đạt 85% - 90% và giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ trên địa bàn tỉnh xuống dưới 2,5%. Đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 99%, trong đó: Đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 90% và phấn đấu không còn nhà ở đơn sơ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2030 không còn nhà ở đơn sơ trên địa bàn toàn tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hộ nghèo ở tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

PV

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.