Phú Thọ: Người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích được tăng mức hỗ trợ từ năm 2025

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn sẽ được hỗ trợ kinh phí từ đầu năm 2025.
Chú thích ảnh
Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ảnh tư liệu, minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Đây là nguyện vọng của người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn; đồng thời giúp nâng cao ý thức trong bảo vệ di tích ở tỉnh.

Theo quy định, mỗi di tích sẽ được hỗ trợ 1 người trông coi. Trong đó, di tích xếp hạng cấp quốc gia được hỗ trợ 700.000 đồng/di tích/tháng; di tích xếp hạng cấp tỉnh là 500.000 đồng/di tích/tháng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, hiện những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích đã xếp hạng cấp quốc gia được hưởng mức hỗ trợ là 36.000 đồng/tháng/di tích. Việc hỗ trợ này đã được thực hiện từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay. Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh, người trực tiếp trông coi, bảo vệ chưa được hỗ trợ kinh phí.

Hiện nay, việc trông coi, bảo vệ di tích được phân công một lãnh đạo xã phụ trách (thường là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã). Tuy nhiên thực tế, việc trông coi, bảo vệ, bảo quản di vật, cổ vật, hiện vật và thực hành các nghi lễ lại giao cho các thành viên khác thực hiện, chủ yếu là các bậc cao niên - những người tâm huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết về các phong tục, lễ nghi tại địa phương. Song, các thành viên này đều đã cao tuổi, sức khỏe không đảm bảo, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong gìn giữ, bảo quản di vật, cổ vật, hiện vật.

Tại nhiều địa phương, chính quyền và nhân dân chưa nhận thức đúng và đủ về trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý vẫn tồn tại; quan điểm di tích xếp hạng nào, cấp ấy chịu trách nhiệm còn phổ biến...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích đã xếp hạng là nguồn động viên, khuyến khích thiết thực nhất để nâng cao tính tự giác và ý thức trách nhiệm của người trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn. Việc hỗ trợ giúp giải quyết được nhu cầu cấp thiết và đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích được Nhà nước xếp hạng tại Phú Thọ.

Tỉnh hiện có 1.064 di tích, phế tích; trong đó có 328 di tích đã xếp hạng gồm: 1 di tích quốc gia đặc biệt, 73 di tích quốc gia, 254 di tích cấp tỉnh. Các di tích là nơi lưu giữ nhiều cổ vật, di vật quý trong kho tàng văn hóa, lịch sử của ông cha. Tuy nhiên, những chốn linh thiêng này lại trở thành địa điểm "nhòm ngó" của kẻ gian, trộm cắp cổ vật, di vật. Năm 2023, tại đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), lợi dụng đêm tối, không có người trông coi, kẻ xấu đã đột nhập và dùng xà beng phá két lấy trộm 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ. Trước đó, tháng 3/2022, tại đình Hạ (xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông), kẻ xấu đã lấy trộm một số cổ, hiện vật; trong đó có 2 bản sắc phong giá trị...

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.