Phú Thọ: Khánh thành cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch

Sáng 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C (tỉnh Phú Thọ) được đầu tư theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sau sự cố sập cầu Phong Châu cũ vào ngày 9/9/2024. Cầu Phong Châu mới và đường dẫn có chiều dài khoảng 652m, rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới, nằm trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, có điểm đầu thuộc địa phận xã Phùng Nguyên và điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân.

Việc hoàn thành Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông trong khu vực. Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Dự án hoàn thành đã cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tạp chí The Times giới thiệu 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Tạp chí The Times giới thiệu 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Tháng 8/2026, tạp chí The Times (Vương quốc Anh) đã có bài giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Bài viết cung cấp một cái nhìn sâu sắc về 11 điểm đến trải dài khắp Việt Nam, từ những vùng núi phía Bắc đến các hòn đảo hoang sơ ở phía Nam, tôn vinh sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và những di sản văn hóa lâu đời.
PISA 2025: 4 điểm sáng của giáo dục Việt Nam

PISA 2025: 4 điểm sáng của giáo dục Việt Nam

Kết quả sơ bộ Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025 của OECD công bố ngày 8/9/2026 cho thấy học sinh Việt Nam chăm học, kiên trì, nhận được sự hỗ trợ tích cực của giáo viên và thích ứng nhanh với công nghệ và có ý thức tích cực đối với các vấn đề môi trường. Việt Nam tiếp tục là minh chứng cho thấy một quốc gia có mức thu nhập còn thấp vẫn có thể đạt kết quả Toán và Khoa học tương đương nhiều nước OECD.