Phú Thọ đưa khoa học, công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tiễn

Thay vì hỗ trợ dàn trải, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Phú Thọ đang từng bước chuyển sang cách tiếp cận từ bài toán thực tiễn, đặt hàng nhiệm vụ và huy động nguồn lực của Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Đây là một trong những chuyển biến đáng chú ý trong quá trình tỉnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố đợt 1 danh mục gồm 6 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, tỉnh thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tìm giải pháp cho các bài toán đã xác định, đồng thời đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thực hiện một số nhiệm vụ ở cấp quốc gia.

Đến hết ngày 15/9/2026, tỉnh đã tiếp nhận và tổng hợp 53 nhiệm vụ đề xuất từ 11 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Các đề xuất được phân bổ vào từng nhóm bài toán, trong đó bài toán lớn số 3 nhận 25 đề xuất, bài toán số 5 nhận 14 đề xuất và bài toán số 2 có 9 đề xuất. Tỉnh dự kiến bố trí 20,718 tỷ đồng ngân sách năm 2026 để thực hiện cơ chế đặt hàng, mua sắm công, tạo cầu thị trường cho sản phẩm và giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ giải quyết 6 bài toán lớn.

Một nhiệm vụ quy mô lớn cũng được tỉnh đề xuất triển khai ở cấp quốc gia là nghiên cứu xây dựng và thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh phát thải thấp gắn với tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi số, hướng tới Net Zero tại Phú Thọ. Tổng kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 10 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng và vốn đối ứng của doanh nghiệp 30 tỷ đồng, chiếm 60%.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp ở Phú Thọ tại Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp ở Phú Thọ tại Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Song song với cơ chế đặt hàng, Phú Thọ tăng cường liên kết với các bộ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ. Trong Quý III/2026, UBND tỉnh ký 5 thỏa thuận, chương trình phối hợp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng công ty Viễn thông MobiFone; đồng thời ký chương trình phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Từ các chương trình hợp tác đã ký kết, tỉnh tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; đồng thời phân công 31 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2026 và thành lập tổ đôn đốc tiến độ.

Mô hình hợp tác “3 Nhà” - Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp - được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo định hướng của tỉnh, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm gắn với nhu cầu thực tiễn; viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Nhà nước định hướng, kết nối, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn. Một số mô hình ứng dụng đã được triển khai trong nông nghiệp như trồng dưa lưới Ichiba ứng dụng tưới nhỏ giọt, sản xuất nấm có giá trị kinh tế cao, trồng cây dược liệu Cúc Hoàng Kim, ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số trong chăn nuôi.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, kết quả chuyển hóa các chương trình hợp tác và bài toán lớn thành sản phẩm, công nghệ, mô hình có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng vẫn cần thêm thời gian. Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới là tập trung biến các thỏa thuận hợp tác thành sản phẩm cụ thể, ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng chuyển giao, thương mại hóa và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo chủ yếu.

PV

Dành cho bạn

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Từ ngày 1/10/2026, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. Luật đem tới khung thể chế mới với mức độ phân quyền mạnh hơn, tạo cơ chế để các thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị được hưởng nhiều cơ chế đặc thù từ luật này.

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Việc mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang đặt TP Hồ Chí Minh trước một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, hệ thống giao thông quy mô lớn và những cực phát triển chuyên biệt.