Phú Thọ dự kiến đưa vào sử dụng cầu phao sông Lô từ 6h ngày 16/2

Sau 1 ngày triển khai thi công các hạng mục cầu phao tạm qua sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), đến 17h ngày 15/2, cầu phao sông Lô đã hoàn thành lắp đặt và dự kiến đưa vào sử dụng vào ngày mai 16/2.
Chú thích ảnh
Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) tiến hành lắp đặt cầu phao qua sông Lô. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Tối 15/2, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, ngay từ sáng sớm 15/2, lực lượng chức năng đã tiến hành giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch rau màu, thu dọn hàng hóa, vật liệu, giải phóng mặt bằng để các đơn vị thi công đường dẫn xuống cầu phao qua sông Lô. Khối lượng đào đắp 2 bên bờ khoảng 4.200 m3 đất. Lữ đoàn 249 cơ động đợt 1 huy động 60 đầu phương tiện, 152 cán bộ, chiến sĩ. Quân khu 2 tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ; huy động 12 đầu phương tiện của nhân dân phục vụ san, gạt và vận chuyển đất, đá hai đầu bến.

Chú thích ảnh
Theo dự kiến, cầu phao có chiều dài 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Đến 17h ngày 15/2, lữ đoàn 249 đã lắp xong cầu phao sông Lô, sẵn sàng phục vụ nhân dân đi lại. Ngay sau khi lắp xong cầu phao, Sở Xây dựng Phú Thọ phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực nhằm bảo đảm việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đặc biệt yêu cầu các chủ phương tiện phà, xuồng, xà lan tạm dừng hoạt động.

Dự kiến cầu phao sông Lô sẽ đi vào hoạt động từ 6h ngày 16/2, các phương tiện được phép di chuyển qua cầu gồm xe máy, xe ô tô con, xe bán tải.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.