Phú Thọ đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực giáp ranh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản số 2451, ngày 20/6/2024, đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đoạn tuyến sông Hồng, giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Phương tiện khai thác cát chưa được cấp phép tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (khoảng Km265+500 tuyến Sông Hồng) giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN phát

Công văn nêu rõ, trong quá trình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan của tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (khoảng Km265+500 tuyến sông Hồng) giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có 2 phương tiện tàu hút hoạt động khai thác.

Các phương tiện này không có biển báo rõ ràng, hoạt động tại khu vực giáp ranh với mỏ của Công ty Cổ phần Thống Nhất và Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ. Khi thấy các lực lượng đến kiểm tra, các phương tiện ngừng khai thác và di chuyển về neo đậu ở phía bờ xã Cổ Đô, huyện Ba Vì.

Chú thích ảnh
Phương tiện khai thác cát chưa được cấp phép tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (khoảng Km265+500 tuyến Sông Hồng) giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN phát

Công văn cũng cho biết, qua trao đổi với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, tại khu vực giáp ranh nêu trên, UBND thành phố chưa cấp phép khai thác cát, sỏi, do đó, hoạt động khai thác của các tàu hút trên là trái phép.

Thực hiện Quy chế phối hợp ký ngày 31/1/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với thành phố Hà Nội, để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác cát đến lòng bờ, bãi sông, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với thành phố Hà Nội.

UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hồng tại khu vực xã Cổ Đô, huyện Ba Vì (khoảng Km265+500 tuyến sông Hồng), giáp ranh với phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.