Phú Quốc tăng cường phát triển hạ tầng nông thôn trên đảo

Từ nay đến năm 2020, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, lưới điện, giao thông nông thôn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và du lịch đảo ngọc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết đầu tư hệ thống thủy lợi trên đảo Phú Quốc gắn với xây dựng hồ chứa nước, hệ thống xử lý nước, bể chứa nước tập trung, các công trình phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo ổn định nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và những lĩnh vực ngành nghề khác.

 Phú Quốc tăng cường phát triển hạ tầng nông thôn trên đảo ảnh 1

Hệ thống giao thông đường bộ trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từng bước hoàn thiện đồng bộ. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo đó, sẽ mở rộng hồ Dương Đông từ 44,7 ha lên 61 ha; xây dựng mới hồ Cửa Cạn diện tích 200 ha tại xã Cửa Dương; xây dựng mới hồ Rạch Cá ở xã Hàm Ninh, diện tích 201 ha; xây dựng mới hồ Suối Lớn ở xã Dương Tơ, diện tích 182 ha. Ngoài ra, bố trí xây dựng hồ Rạch Tràm 95 ha và các đập giữ nước ở những khe suối nhỏ khu vực phía bắc đảo Phú Quốc để phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng.

Cùng với đó, Phú Quốc tập trung đầu tư phát triển lưới điện và hệ thống giao thông nông thôn lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới ở 8 xã của huyện đã được phê duyệt. Cụ thể là đầu tư mạng lưới điện ở các xã tổng chiều dài hơn 271 km; trong đó, đường dây trung thế hơn 165 km, còn lại là hạ thế, với tổng kinh phí khoảng 144 tỷ đồng do ngành điện đầu tư. 

Tiếp đến, là hoàn thiện đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã với tổng chiều dài gần 100 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Mạng lưới giao thông này kết nối với đường vòng quanh đảo, đường huyện, đường xã và đường trục chính Nam - Bắc đảo tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ trên đảo ngọc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch dễ dàng.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nhấn mạnh, khi hệ thống các hồ nước, lưới điện và hệ thống đường giao thông trên đảo thi công hoàn thành đồng bộ đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực nông thôn trên đảo, tạo sức mạnh nội lực để phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng kinh tế biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc an toàn, bền vững và hiệu quả, nhất là 2 lĩnh vực mũi nhọn là du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.