Phụ nữ sau sinh dễ đối mặt với băng huyết, nhiễm khuẩn

Thời kỳ hậu sản, phụ nữ dễ đối mặt với các tai biến nguy hiểm như: Băng huyết, nhiễm khuẩn... vì vậy đây là giai đoạn cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt, tránh gặp nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Sau sinh, người mẹ cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thời kì hậu sản, phụ nữ cần được chăm sóc đặc biệt, nếu không rất dễ gặp phải các tai biến như: Băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn hậu sản…

Băng huyết sau sinh:

Băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa hay gặp nhất, nguy cơ mắc cao nhất trong 24 giờ sau khi sinh, đây cũng là một nguyên nhân chính gây tử vong cho sản phụ.

Triệu chứng chung của băng huyết sau sinh là chảy máu nhiều ngay sau khi đẻ thai và sổ rau. Khi máu ra nhiều, sản phụ có thể có các biểu hiện như: Choáng, xanh nhợt, mạch nhanh, huyết áp hạ, khát nước, chân tay lạnh, vã mồ hôi…

Một số nguyên nhân dẫn đến chảy máu sau sinh gồm: Cơ tử cung yếu do đẻ nhiều lần, tử cung có sẹo mổ, u xơ tử cung, tử cung dị dạng; tử cung bị căng giãn quá mức vì đa thai, đa ối, thai to; do chuyển dạ kéo dài, nhiễm khuẩn ối; sót rau trong buồng tử cung; sản phụ suy nhược, thiếu máu, cao huyết áp, nhiễm độc thai nghén; tiền sử xảy, nạo, hút thai nhiều lần, từng bị sót rau viêm niêm mạc tử cung; sau đẻ non, đẻ thai lưu; đỡ đẻ không đúng cách, cổ tử cung chưa mở hết mà sản phụ đã rặn….
Theo các bác sĩ, băng huyết là một tai biến hết sức nguy hiểm, nếu phụ nữ ngay sau sinh thấy mình ra máu nhiều hay gặp các triệu chứng như trên, cần thông báo ngay cho bác sĩ biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhiễm khuẩn hậu sản:

Nhiễm khuẩn hậu sản là nhiễm khuẩn xảy ra ở sản phụ sau khi sinh mà khởi điểm là từ đường sinh dục (âm đạo, cổ tử cung, tử cung vùng rau bám). Vi khuẩn gây bệnh có thể từ cơ thể sản phụ, người xung quanh, dụng cụ đỡ đẻ, thủ thuật mổ lấy thai...

Những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn: Dinh dưỡng kém, thiếu máu, nhiễm độc thai nghén, ối vỡ non, vỡ sớm, chuyển dạ kéo dài, ứ sản dịch, đã bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung từ trước…

Triệu chứng ban đầu của nhiễm khuẩn bao gồm: Sốt từ trên 38 độ C, đau tấy, mưng mủ chỗ bị viêm, sản dịch hôi, mệt mỏi, ăn uống kém… Nếu nặng, sản phụ có thể sốt rất cao, rét run, choáng, hạ huyết áp…

Nhiễm khuẩn hậu sản có nhiều hình thái như: Nhiễm khuẩn tầng sinh môn, âm hộ, âm đạo; viêm niêm mạc tử cung; viêm phần phụ và dây chằng rộng; viêm phúc mạc, tiểu khung; viêm phúc mạc toàn bộ; nhiễm khuẩn huyết; viêm tĩnh mạch.

Mỗi hình thái sẽ có những biểu hiện đặc trưng riêng; tuy nhiên nếu có dấu hiệu bị sốt trong thời kì này, phụ nữ sau sinh phải đặc biệt lưu ý vì đây có thể là biểu hiện ban đầu của nhiễm khuẩn hậu sản.
 

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.