Phụ nữ Paris được phép mặc quần... sau 200 năm

Tại Pháp có một đạo luật cấm phụ nữ tại Paris mặc quần dài đã tồn tại 200 năm và mới đây mới được thu hồi. Ngày 31/1, bà Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Nữ quyền Pháp, đã chính thức bác bỏ luật bắt giữ những phụ nữ mặc quần tại thủ đô của nước Pháp.

Tại Pháp có một đạo luật cấm phụ nữ tại Paris mặc quần dài đã tồn tại 200 năm và mới đây mới được thu hồi. Ngày 31/1, bà Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Nữ quyền Pháp, đã chính thức bác bỏ luật bắt giữ những phụ nữ mặc quần tại thủ đô của nước Pháp.

Phụ nữ Paris được phép mặc quần... sau 200 năm ảnh 1

Đạo luật cấm phụ nữ mặc quần tại Pari đã 200 năm tuổi. Ảnh: Internet



Luật yêu cầu phụ nữ phải xin phép cảnh sát để "ăn mặc như những người đàn ông" ở Paris nếu không họ sẽ bị tạm giam. Năm 1892 và 1909, quy định này đã được sửa đổi để cho phép phụ nữ mặc quần dài nếu họ đi xe đạp hoặc cưỡi ngựa.

Quy định đó vẫn được duy trì cho đến ngày nay bất chấp đã có nhiều nỗ lực để bãi bỏ nó. Lý do một phần là các nhà chức trách cho rằng các quy tắc không ép buộc không phải là một ưu tiên và đó là một phần của truyền thống pháp lý.

Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, trong một yêu cầu nhắm vào bà Vallaud-Belkacem, ông Alain Houpert, một thượng nghị sĩ và thành viên của đảng bảo thủ UMP đã yêu cầu bãi bỏ quy định này. Bà Vallaud-Belkacem đồng ý, và trong một tuyên bố vào ngày 31/1 vừa qua bà đã viết: "Quy định này là không phù hợp với các nguyên tắc bình đẳng nam nữ đã được nêu trong Hiến pháp, và trong các cam kết của Pháp tại châu Âu”.

Đạo luật tập trung vào người dân Paris vì những người nổi loạn trong thời kỳ Cách mạng Pháp (1789–1799) ở thủ đô đua nhau mặc quần dài, để đối lập với những người mặc quần ống túm đầu gối, hay còn gọi là "culottes", của giai cấp tư sản. Họ đã tạo ra phong trào "sans-culottes", trong đó phụ nữ nổi loạn đòi quyền mặc quần dài nhưng họ đã bị cấm làm như vậy.

H.Linh (theo The Telegraph)

Dành cho bạn

Hàn Quốc chịu sức ép kép về lạm phát từ làn sóng đầu tư AI

Hàn Quốc chịu sức ép kép về lạm phát từ làn sóng đầu tư AI

Ngày 14/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Shin Hyun-song đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát lạm phát, cho rằng làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI) và xung đột kéo dài tại Trung Đông đang đồng thời làm gia tăng áp lực tăng giá tại nước này.

Tin tặc tiếp tục tấn công ngành tài chính Hàn Quốc

Tin tặc tiếp tục tấn công ngành tài chính Hàn Quốc

Làn sóng tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính tại Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng khi nhà chức trách xác nhận thêm 5 doanh nghiệp bị xâm nhập, nâng tổng số tổ chức tài chính bị ảnh hưởng lên 16 đơn vị.