Phụ huynh tá hỏa khi trường phát phiếu hỏi học sinh tiểu học ‘Kỳ có thai cuối khi nào’

Biện pháp tránh thai thường dùng” , “Mang thai lần cuối khi nào”, “Số ly/cốc rượu bia uống hàng ngày”, “Số lần sinh đẻ, đẻ thường, đẻ mổ”… và hàng loạt câu hỏi tương tự được đưa ra đối với học sinh tiểu học tại một trường quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Trên mạng xã hội đang lưu truyền hình ảnh văn bản gọi là “Thư ngỏ” của một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhằm khai thác thông tin cập nhập hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh.

Phụ huynh tá hỏa khi trường phát phiếu hỏi học sinh tiểu học ‘Kỳ có thai cuối khi nào’ ảnh 1

Phiếu hỏi nhằm cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh. Ảnh: TL

Điều khiến nhiều phụ huynh bất ngờ là phiếu hỏi này yêu cầu phụ huynh và học sinh phối hợp trả lời các câu hỏi “khó đỡ” như: "Hút thuốc lá/lào (có hoặc không, hút thường xuyên hay đã bỏ)", "Uổng rượu bia thường xuyên (có hoặc không, số ly, cốc uống mỗi ngày hay đã bỏ)", "Sử dụng ma túy (có hoặc không, sử dụng thường xuyên hay đã bỏ)"...

Bên cạnh việc hỏi về các bệnh tật như tim mạch, huyết áp, tâm thần, ung thư, đái tháo đường…, phiếu hỏi còn yêu cầu các bé trả lời về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình: "Biện pháp tránh thai đang dùng", "Kỳ có thai cuối cùng", "Số lần có thai", "Số lần sảy thai", "Số lần phá thai", "Số lần sinh đẻ, đẻ thường, đẻ mổ, đẻ khó, đẻ đủ tháng, đẻ non, số con hiện sống, bệnh phụ khoa"...

Phụ huynh tá hỏa khi trường phát phiếu hỏi học sinh tiểu học ‘Kỳ có thai cuối khi nào’ ảnh 2

Những câu hỏi "khó đỡ" trong phiếu hỏi phát cho học sinh tiểu học. Ảnh: TL

Dù đa số đều hiểu đây là mẫu khai dùng chung cho mọi công dân, nên yêu cầu những thông tin như trên, nhưng cũng có phụ huynh khi điền giúp con thì hiểu rằng những phần “người lớn” thì dành cho phụ huynh, nên đã điền hết cả nội dung “tiêm phòng” của con nhỏ và nội dung “mang thai, số lần sinh nở” của mình. “Phiếu đã nộp rồi, không hiểu người xử lý phiếu có ghi hết “thông tin thai sản” của tôi vào hồ sơ của con tôi không"- phụ huynh này hoang mang.

Nhiều phụ huynh sau lúc bất ngờ thì thể hiện sự bất bình. “Chán đến mức phẫn nộ”, “Bực với sự quan liêu”, “Sao lại máy móc thế?”, “Cạn lời”… là những cảm xúc không kiểm chế nổi. Một Facebooker tên Bonghoa than thở: ”Con tôi học lớp 2, đang bức xúc vì thư ngỏ đây”. Phụ huynh Quach Thuy Nhung bực bội: "Thật vô cảm. Bản thân bệnh viện còn chia ra bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản, bệnh viện K, ung bướu, Chấn thương chỉnh hình..... sao hồ sơ theo dõi này ko phân ra cấp độ để tiện nắm thông tin nhỉ. Có ai đi khám sản lại được hỏi gẫy chân thế nào ko? Hết biết rồi”…

Các phụ huynh khác cho biết: mẫu phiếu này còn được phát xuống tận trường mẫu giáo. Phụ huynh có nick name Mắt Nâu thở dài: "Nhận được phiếu này, em cho con (đang học mẫu giáo) dùng để gấp máy bay”!

PV báo Tin Tức khi liên lạc với Ban giám hiệu nhà trường được trả lời đây là văn bản do Y tế Quận Cầu Giấy phát hành, yêu cầu nhà trường phối hợp để điền thông tin, sau đó cử cán bộ lên Quận nhập dữ liệu.

Thái Hòa/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Không chỉ dừng ở việc đưa máy tính, phần mềm và các nền tảng trực tuyến vào trường học, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản trị, dạy học và tự học tại Bắc Ninh. Từ dữ liệu dùng chung, hồ sơ điện tử, tuyển sinh trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giúp nhà trường quản lý hiệu quả hơn, giáo viên có thêm công cụ hỗ trợ, học sinh chủ động hơn trong tiếp cận tri thức.

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.