Phụ huynh 'sốc' nặng với các khoản thu đầu năm

Rất nhiều khoản thu như học phí, đóng góp, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập... ngay đầu năm học đã khiến nhiều phụ huynh "sốc" nặng.

Năm nay, con chị N.H. vào lớp 10 tại một trường THPT ở quận 3 (TP Hồ Chí Minh). Mới đây, khi đi họp phụ huynh đầu năm cho con, chị N.H. đã "té ngửa" với các khoản thu tạm thời mà nhà trường đưa ra. Theo đó, các khoản thu gồm: Học phí 1,6 triệu đồng/tháng, quỹ lớp 1 triệu đồng/năm, quỹ khen thưởng phong trào 300.000 đồng/năm, kỷ yếu lớp 130.000 đồng/năm, nước uống 200.000 đồng/năm, photo tài liệu 300.000 đồng/năm, sổ liên lạc điện tử 120.000 đồng/năm; BHYT, bảo hiểm tai nạn hơn 430.000 đồng/năm...

Phụ huynh 'sốc' nặng với các khoản thu đầu năm ảnh 1

Cứ vào đầu năm học mới, phụ huynh lại "ôm" nỗi lo về các khoản thu đầu năm của các trường.

"Vì cháu học trường tự chủ tài chính với mô hình trường học tiên tiến nên học phí khá cao. Tổng các khoản thu của nhà trường cùng với tiền mua sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục... đã hết 5 triệu đồng", chị N.H. cho biết thêm.

Còn chị H.Q. có con đang học lớp 3 trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1) chia sẻ: "Trường mới chỉ thông báo đóng tiền sổ liên lạc điện tử 420.000 đồng/năm. Đây là khoản tự nguyện và phụ huynh có thể đóng theo từng tháng còn các khoản thu khác thì vẫn chưa thấy nhà trường thông báo. Chưa biết các khoản đóng trong trường như thế nào nhưng riêng tiền mua sách, dụng cụ học tập, đồng phục cũng tốn gần 2 triệu đồng", chị H.Q. nói.

Trong khi đó, dù chưa có thông báo chính thức, nhưng nhiều trường cũng đã lên phương án các khoản thu mà phụ huynh sẽ phải đóng trong năm học mới này. Mới đây, một trường THPT ở quận Phú Nhuận đã thông báo cho phụ huynh về các khoản thu trong năm học 2017-2018. Theo đó, mức học phí vẫn được giữ theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh là 120.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, bên cạnh các khoản đóng theo quy định, còn các khoản tiền thu hộ như tiền giấy thi, đề thi 40.000 đồng/năm; ấn phẩm 35.000 đồng/năm; BHYT, bảo hiểm tai nạn gần 500.000 đồng/năm và các khoản thu theo thỏa thuận gồm: Tổ chức học hai buổi/ngày (300.000 đồng/tháng), tiếng Anh bản ngữ (200.000 đồng/tháng), tiền nước uống (90.000 đồng/năm), quỹ tài trợ hoạt động dạy học (200.000 đồng/năm), thể dục tự chọn khối 11 và khối 10 (175.000 đồng/khóa)...

Trong năm học 2017 - 2018, TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức học phí và đây là tin vui cho rất nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, niềm vui này cũng không xóa đi được những gánh nặng về các khoản thu đầu năm của nhiều phụ huynh đặc biệt là những gia đình đông con và thu nhập không ổn định.

Cả gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng (quận Bình Thạnh) sống bằng nghề bán hủ tiếu gõ, để chuẩn bị cho con đi học, gia đình chị Hoàng phải bỏ ống heo ngay khi gần kết thúc năm học trước. "Đứa lớn học lớp 10 còn đứa nhỏ mới học lớp 3. Hiện vẫn chưa thấy nhà trường thông báo về các khoản thu đầu năm nhưng mua sắm cho hai đứa nhỏ tiền sách vở, quần áo, đồ dùng học tập... tiết kiệm lắm cũng hết gần 2 triệu. Với số tiền này có lẽ đối với nhiều gia đình thì không vấn đề gì nhưng đối với gia đình tôi thì phải tiết kiệm các khoản chi tiêu trong gia đình mấy tháng", chị Hoàng rầu rĩ nói.

"Điều tôi lo lắng nhất là các khoản đóng góp tự nguyện, đóng thêm do các trường đưa ra. Không đóng thì sợ con mình bị thiệt, bị tách biệt so với bạn bè", chị Hoàng lại thở dài.

Để tránh tình trạng lạm thu trong các trường vào đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối với với Phòng kế hoạch tài chính của quận, huyện xây dựng, xem xét các khoản thu phù hợp với tình hình thực tế địa phương và từng đơn vị, không thu cào bằng và phải được UBND quận, huyện đồng ý.

Trong đó, các khoản thu hộ, chi hộ phải được tổ chức lấy ý kiến đồng thuận từ tất cả phụ huynh. Các khoản thu phải được thông báo công khai, minh bạch bằng văn bản đến phụ huynh, ghi rõ nội dung từng khoản thu, khi thu phải có biên lai.

Văn bản của Sở cũng lưu ý việc thu này phải thông qua bộ phận tài vụ, giáo viên, tuyệt đối không được trực tiếp thu, chi tiền của học sinh. Các trường cần bố trí giãn thời gian thu, không thu cùng lúc nhiều khoản cùng một lúc gây áp lực cho phụ huynh.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.