Phụ huynh 'choáng váng' với các khoản thu đầu năm học

Dù ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm khi năm học mới 2019-2020 chưa bắt đầu, song sau ngày khai giảng, phụ huynh không khỏi “choáng váng” với hàng loạt khoản thu, số tiền lên đến hàng triệu đồng.
Chú thích ảnh
Ngành Giáo dục Bạc Liêu đã ban hành các văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, nhưng một số trường học trên địa bàn vẫn “phớt lờ” chỉ đạo này. Trong ảnh: Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại trường THCS Võ Thị Sáu (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh minh họa: Nhật Bình/TTXVN

Nhiều phụ huynh ở thành phố Bạc Liêu phản ánh, các trường đã vận động quỹ xã hội hóa, buộc tham gia các loại bảo hiểm tự nguyện, nhưng không thông báo, trao đổi, lấy ý kiến phụ huynh. Để tránh bị phát hiện, các trường nhập chung các khoản thu này vào khoản thu học phí đầu năm.

Một phụ huynh có con theo học Trường Mầm non Hoa Mai (thành phố Bạc Liêu) cho biết, đầu năm học mới 2019-2020, họ đóng khoản tiền gần 1,3 triệu đồng gồm: tiền học phí 720.000 đồng, đồ dùng học tập 157.000 đồng, bảo hiểm thân thể 105.000 đồng, quỹ vận động xã hội hóa 300.000 đồng. Ngoài ra, tùy theo lớp phải đóng thêm tiền quỹ lớp, tiền quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh… từ 300.000 - 500.000 đồng/em.

Nhiều phụ huynh bất bình với khoản quỹ vận động xã hội hóa 300.000 đồng/em, cho rằng Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Mầm non Hoa Mai không trao đổi, lấy ý kiến phụ huynh mà mặc nhiên coi như khoản đóng bắt buộc, ai cũng phải thực hiện “nghĩa vụ”, đóng tiền ký tên nhưng không có phiếu thu.

Ngoài ra, nhiều năm qua, lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Mai còn “hợp tác” với Công ty Bảo hiểm PVI Cà Mau (Tổng Công ty Bảo hiểm PVI) thực hiện mua bảo hiểm thân thể cho học sinh với giá 105.000 đồng/em nhưng không thông qua phụ huynh, dù đây là bảo hiểm tự nguyện. Lãnh đạo trường này còn “bắt tay” với dịch vụ chụp ảnh tư, yêu cầu tất cả học sinh trong trường chụp ảnh chân dung, đưa lên facebook, zalo cá nhân, mời chào phụ huynh liên hệ đóng tiền, với giá từ 350.000 đồng đến 1.000.000 đồng/ảnh.

Một phụ huynh có con học lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu) bức xúc cho biết, tiền đóng tiền học phí năm học mới chỉ hơn 600.000 đồng nhưng phải đóng các khoản quỹ xã hội hóa, tiền học chéo buổi, quỹ lớp, quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh… hơn 1 triệu đồng/em.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cùng các khoản thu đó, nhiều trường ở thành phố Bạc Liêu, một số huyện trong tỉnh…, mỗi phụ huynh phải đóng quỹ vận động xã hội hóa, quỹ lớp, quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo hiểm thân thể, đồ dùng học tập, học anh văn, tin học, học chéo buổi, ghế nhựa ngồi chào cờ… ít nhất hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng. 

Một phụ huynh có con theo học ở Trường Tiểu học Hòa Bình A (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) cho biết, đây là trường đạt quốc gia, vào đầu năm học họ phải đóng các khoản thu từ 800.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng/học sinh nhưng không có phiếu thu. Một số khối như lớp 1, lớp 2 tuy chưa tham gia hoạt động Đội nhưng đã thu quỹ Đội 45.000 đồng/năm; tiền quỹ xã hội hóa 200.000 đồng... Trường Tiểu học Hòa Bình A có trên 1.000 học sinh theo học, riêng khoản thu vận động xã hội hóa, hằng năm trường thu được hơn 200 triệu đồng.

Theo nhẩm tính của nhiều phụ huynh, tùy theo số lượng học sinh của từng trường, riêng 2 khoản thu: tiền vận động xã hội hóa, tiền bảo hiểm thân thể, hằng năm các trường thu về hàng trăm triệu đồng. Chưa kể, có không ít phụ huynh, "mạnh thường quân" đóng góp từ vài triệu đồng đến chục triệu đồng nhưng nhà trường đầu tư mua gì, làm gì, xây gì… thì ít phụ huynh biết được.

Được biết, những năm qua tình trạng lạm thu đầu năm học mới ở Bạc Liêu là “điểm nóng” được báo chí phản ánh, phụ huynh, dư luận bức xúc. UBND tỉnh, ngành Giáo dục Bạc Liêu đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, có không ít cá nhân, tập thể nhà trường bị nhắc nhở, kiểm điểm do vi phạm quy định trên.

Đặc biệt, trong năm học 2019- 2020 này, ngành Giáo dục Bạc Liêu đã ban hành các văn bản chấn chỉnh dù năm học mới chưa bắt đầu. Tuy nhiên, một số trường học trên địa bàn vẫn “phớt lờ” chỉ đạo này, cố tình lạm thu như đang thách thức phụ huynh, dư luận.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng trên, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện nếu có sai phạm phải chấn chỉnh ngay, trường hợp sai nghiêm trọng thì xem xét xử lý theo quy định. Ông Tân khẳng định thêm, quan điểm của ngành Giáo dục Bạc Liêu là kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra lạm thu đầu năm học.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Không gian giáo dục mở để học sinh phát triển toàn diện

Không gian giáo dục mở để học sinh phát triển toàn diện

Tỉnh Tây Ninh đang từng bước triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo hướng phù hợp điều kiện từng nhà trường, từng địa bàn. Không chỉ tăng thời lượng học tập, buổi học thứ hai được định hướng trở thành không gian để học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chi tiết lịch thi đánh giá tư duy năm 2027

Chi tiết lịch thi đánh giá tư duy năm 2027

Ngày 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố cấu trúc và lịch thi chi tiết kỳ thi đánh giá tư duy năm 2027. Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt 3-4 kíp thi.

Mở rộng cơ hội học tập và kết nối với châu Âu

Mở rộng cơ hội học tập và kết nối với châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/10, tiếp nối chuỗi hoạt động do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cùng Đại sứ quán các Quốc gia thành viên EU tổ chức nhằm tăng cường kết nối, trao đổi và hợp tác giáo dục giữa EU - Việt Nam.

Không chạy theo danh hiệu trong xây dựng các mô hình học tập

Không chạy theo danh hiệu trong xây dựng các mô hình học tập

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, với sự tham dự của 378 đại biểu, đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học trong cả nước, tiêu biểu cho các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”.