Phụ huynh cần làm gì khi trẻ bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19?

Chiều 21/4, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 20/4, Thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 93.562 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Đánh giá về công tác tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong những ngày qua, bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, nhìn chung công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đối với các trẻ hoãn tiêm, đa số đã mắc COVID-19 nhưng chưa đủ thời gian tiêm. Ngoài ra, cũng có 458 trẻ có bệnh nền hoặc cơ địa béo phì chuyển đến bệnh viện tiêm để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các em.

Theo bà Quỳnh Như, sau khi tiêm, trẻ xuất hiện các phản ứng sau tiêm, ngoài số điện thoại của trạm y tế cũng như các nhân viên y tế tại điểm tiêm chủng cung cấp cho phụ huynh liên lạc, khi cần thiết, phụ huynh còn có thể liên lạc tại các kênh thông tin hỗ trợ tư vấn hiệu quả như 1022 nhánh 3 với sự tham gia của đội ngũ giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm đầu ngành y. Thời gian tư vấn là tất cả các ngày trong tuần, theo khung giờ: buổi sáng từ 8 đến 12 giờ, buổi chiều từ 14 đến 16 giờ và buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, số ca nặng đã giảm sâu và trong nhiều ngày gần đây không ghi nhận các ca tử vong. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã tạo được miễn dịch trong cộng đồng và cũng thấy được hiệu quả của chiến dịch bảo vệ nhóm người có nguy cơ.

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thận trọng khả năng dịch có thể bùng phát do những biến chủng mới xuất hiện trong thời gian tới”, bà Quỳnh Như nói.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh, hiện Thành phố đang điều trị cho 544 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 36 trẻ em dưới 16 tuổi. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 20/4/2022 là 8.220.139 mũi 1; 7.375.159 mũi 2; 682.850 mũi bổ sung và 4.264.346 mũi nhắc lại.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.