Phong trào Hamas nêu điều kiện thả con tin người Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 15/3 cho biết họ chỉ thả một con tin người Mỹ gốc Israel và thi thể của 4 con tin khác nếu Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gọi đây là một "thỏa thuận đặc biệt" nhằm đưa lệnh đình chiến trở lại quỹ đạo.
Chú thích ảnh
 Các tay súng Hamas thực hiện trao trả con tin theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel, tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết, các cuộc đàm phán về giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn vốn đã bị trì hoãn từ lâu, cần bắt đầu ngay trong ngày lực lượng này trả tự do cho con tin và thời hạn đàm phán không được kéo dài quá 50 ngày.

Israel cũng cần phải dừng việc ngăn cản viện trợ nhân đạo và rút quân khỏi hành lang chiến lược dọc biên giới Gaza với Ai Cập. Đồng thời, Israel cần trả thêm tù nhân Palestine để đổi lấy con tin.

Tuyên bố của phong trào Hamas diễn ra khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào khu vực phía Bắc Gaza khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Theo thông tin từ phía Palestine, những người thiệt mạng gồm ba nhà báo đang làm nhiệm vụ ghi chép thông tin về phân phát hàng cứu trợ. 

Bộ Kinh tế quốc gia Palestine ngày 16/3 đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, nhằm gây sức ép lên Israel, buộc nước này phải dừng ngay lập tức việc sử dụng “nạn đói làm vũ khí” chống lại Dải Gaza.

Bộ này nhấn mạnh Israel đang từ chối cho phép viện trợ y tế và nhân đạo vào Dải Gaza, đặc biệt là đặc biệt là nước, điện và thực phẩm.

Tuyên bố nói thêm các động thái này của Israel đòi hỏi cộng đồng cộng đồng quốc tế phải hành động, để duy trì luật pháp quốc tế, đảm bảo các quyền cơ bản của công dân Palestine, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột.

Kể từ ngày 2/3, sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas hết hạn, Israel đã chặn các chuyến hàng viện trợ, bao gồm cả thực phẩm, vào vùng đất ven Địa Trung Hải đang bị phong tỏa của Palestine.

Đức Trung  - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.