Phong trào Hamas cảnh báo tấn công nếu đền thờ Al-Aqsa bị càn quét

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 30/4, Phong trào Hồi giáo Palestine (Hamas) tại Dải Gaza cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thánh đường Do Thái nếu lực lượng an ninh Israel tiếp tục càn quét đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.
Chú thích ảnh
Người Palestine tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 22/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Times of Israel dẫn lời lãnh đạo phong trào Hamas tại Gaza, ông Yahya Sinwar, nhấn mạnh: "Bất kỳ ai ra quyết định lặp lại cảnh tượng này (triển khai lực lượng tràn vào đền thờ) đồng nghĩa với quyết định phá hủy hàng nghìn thánh đường Do Thái trên khắp thế giới". 

Cũng theo ông Sinwar, Israel "phải chuẩn bị đối mặt một cuộc chiến lớn" nếu lực lượng chiếm đóng không chấm dứt tấn công đền thờ Al-Aqsa. Lãnh đạo Hamas cảnh báo lực lượng này sẽ bắn hàng trăm quả tên lửa vào Israel trong trường hợp nhà nước Do Thái có hành động khiêu khích tại Al-Aqsa vào cuối tháng 5 tới trùng với dịp Israel kỷ niệm ngày chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc "Chiến tranh 6 ngày" năm 1967.

Trước đó, hai tuần qua, cảnh sát Israel liên tục đụng độ với những người biểu tình Palestine tại khu vực đền thờ Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền. Nhiều đoạn video cho thấy cảnh sát Israel phun hơi cay vào đền thờ, dẫn tới làn sóng chỉ trích trong thế giới Hồi giáo.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.