Phong trào chụp ảnh với hoa sen: Tìm lại một nét xưa

Giữa hè, sen nở rộ cũng là lúc giới trẻ Hà Nội đang “phát sốt” với phong trào chụp ảnh hoa sen.

Giữa hè, sen nở rộ cũng là lúc giới trẻ Hà Nội đang “phát sốt” với phong trào chụp ảnh hoa sen. Các đầm sen được dịp mở dịch vụ kinh doanh chụp ảnh, còn các bạn trẻ sẵn sàng bỏ tiền mua vé để hóa thân thành những thiếu nữ e ấp gợi cảm bên đầm sen, như tìm lại một nét văn hóa làng quê xưa.

Đầm sen hồ Tây là điểm đến thu hút được đông đảo các bạn trẻ, các tay “phó nháy” nhất. Ăn theo nhu cầu của người đến chụp ảnh, giá vé cũng tăng so với năm ngoái, thường các đầm sen thu phí từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt tùy theo thời gian và nhu cầu chụp của khách.

Các chủ đầm sen cũng sẵn sàng đầu tư thêm “phụ kiện” để cho thuê, nào gáo dừa, thuyền nan, dựng chòi, dựng cầu để khách có không gian chụp ảnh đúng chất “quê”. Nếu chỉ chụp ven ven bờ đầm thì mức phí thường là 30.000 đồng/lượt, nhưng thuê thêm các “phụ kiện” kia thì giá vào chụp tăng gấp 2, gấp 3 lần. Tuy nhiên, cả năm có 1 mùa, các bạn trẻ vẫn không ngần ngại bỏ thời gian và tiền bạc để tới những đầm sen tìm không gian lý tưởng, ghi lại những bức hình đẹp nhất cho mình.

Phong trào chụp ảnh với hoa sen: Tìm lại một nét xưa ảnh 1

Các bạn trẻ say sưa chụp ảnh với sen. Ảnh: Trường Phong

Các bạn trẻ không chỉ thích đi chụp ảnh mà còn đầu tư hết sức công phu cho trang phục của mình. Yếm, váy được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất vì nó gợi cảm, dịu dàng và là biểu tượng của cô thôn nữ thời xưa. Yếm, váy thường ít người có sẵn, phải đi thuê ở các hàng đồ cưới hay cho thuê trang phục biểu diễn. Một bộ yếm váy thường được cho thuê với giá từ 40.000-70.000 đồng/bộ.

Một chủ cửa hàng cho thuê trang phục trên đường Khâm Thiên cho biết: “Mùa này thường thiếu yếm, váy để cho thuê, ngày nào cũng tấp nập các bạn trẻ đến hỏi thuê yếm đi chụp ảnh hoa sen, nhưng giá cho thuê thì không tăng nhiều. Năm nay cửa hàng tôi phải may thêm đồ vì nhu cầu của khách quá cao”.


Không chỉ các cô thiếu nữ Hà thành xinh đẹp hóa thân thành những cô thôn nữ dịu dàng, đằm thắm bên sen; trẻ con, gia đình, các đôi uyên ương cũng không thua kém. Họ đua nhau tới các đầm sen để thư giãn và chụp ảnh. Trẻ con tới đây chụp ảnh cũng được bố mẹ thuê yếm đào, con trai thì mặc bộ quần áo nâu dân dã, cũng tha thướt, tình tứ như ai. Nào máy ảnh chuyên nghiệp ống kính to nhỏ, nào máy ảnh du lịch và cả điện thoại cũng được tận dụng tối đa chức năng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Phong trào chụp ảnh với hoa sen: Tìm lại một nét xưa ảnh 2

Nhiều đôi còn cách xa ngày cưới nhưng đã tận dụng dịp sen nở rộ để lưu lại những bức hình đẹp cho album ảnh cưới của mình. Có đôi “chịu chơi” xây dựng bộ ảnh cưới theo các chủ đề rất ấn tượng: chàng tát nước bên đình, nàng chèo thuyền hái sen theo kiểu mối tình nơi thôn dã... Họ thuê thợ trang điểm riêng, áo tứ thân, yếm đủ loại, thuê cả thuyền, nhà chòi... phục vụ cho ý tưởng của mình. Cũng có đôi chỉ đơn giản áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng, chọn bãi cỏ bên bờ đầm làm hậu cảnh, cùng một bó sen thế là cũng có một bộ ảnh đẹp.

Phong trào chụp ảnh với hoa sen: Tìm lại một nét xưa ảnh 3

Tới thăm các đầm sen Hà Nội mùa này, bạn sẽ thấy rực rỡ với yếm xanh, yếm đỏ của các “thôn nữ”. Kẻ ngồi trên cầu, người chèo thuyền dưới hồ, ai cũng dịu dàng thướt tha trong những bộ yếm và váy. Những tấm lưng trần gợi cảm, chiếc yếm đôi khi lả lơi trong lúc tạo dáng của các cô gái như tăng thêm cảm hứng cho các chàng “phó nháy” đi theo.


Rất trẻ nhưng lại rất "xưa", phong trào chụp ảnh hoa sen của các bạn trẻ không chỉ là một sở thích mới mà nó còn thể hiện tinh thần biết yêu và giữ gìn một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những bức hình làm sống lại không khí của làng quê Việt xưa qua những bộ trang phục truyền thống giản dị bên cạnh một loài hoa gắn bó lâu đời với người dân Việt Nam. Sự nở rộ của phong trào chụp ảnh hoa sen thời gian gần đây cũng thể hiện một sự quan tâm đặc biệt tới loài hoa mà trong sâu thẳm lòng người luôn được tôn vinh là Quốc hoa của Việt Nam.


Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.