Phong tỏa nơi ở và làm việc của người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451

Ngày 29/12, Trung tâm Y tế Quận 9 cho biết, khu vực nhà trọ và xưởng gỗ nằm trên đường Nguyễn Xiển, P. Long Bình, là nơi ở và nơi làm việc của nam thanh niên tên K. đi cùng xe với bệnh nhân 1451, được các cơ quan chức năng lập chốt ngăn chặn và phun xịt khử khuẩn.

Bác sĩ Phạm Xuân Hải, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Quận 9, cho biết qua điều tra lịch trình di chuyển, thanh niên K. hầu hết chỉ di chuyển từ nhà trọ đên xưởng gỗ. Vì K. mới tới trọ nên hầu như không tiếp xúc với người trong khu trọ, chỉ tiếp xúc với chủ nhà trọ. Hiện đã xác định được 15 trường hợp tiếp xúc gần với nam thanh niên K. và 20 trường hợp tiếp xúc xa.

Chú thích ảnh
Khu vực nhà trọ nơi nam thanh niên K. ở đã được các cơ quan chức năng lập chốt phong tỏa.

"Trong thời gian tới sẽ tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc xa với nam thanh niên K. để kịp thời khoanh vùng xử lý", bác sĩ Phạm Xuân Hải cho biết thêm.

Cũng theo Trung tâm Y tế Quận 9, hiện K. và 17 người tiếp xúc gần đều được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung quận 9. Dự kiến, sẽ có kết quả xét nghiệm trong ngày hôm nay; 20  trường hợp tiếp xúc xa được hướng dẫn cách ly tập trung tại nhà.

Trước đó, tại buổi họp khẩn với 24 quận, huyện và các Sở, ban ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đang truy tìm một người nhập cảnh trái phép tên K. đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451. Sau khi nhận được thông tin, cac cơ quan chức năng từ UBND quận, trung tâm y tế quận, công an, dân phòng… suốt đêm truy vết và đã tìm được nam thanh niên tên K trong đêm 28/12.

Như vậy, đến nay 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã được tìm thấy, trong đó có bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451, một người đang được cách ly tại Đồng Tháp, 2 người đã có kết quả âm tính, còn một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Đường xâm nhập khó kiểm soát nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Do đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể xã hội, cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để; đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép.  Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, truy bắt các trường hợp này, bởi nếu bỏ lọt sẽ để lại hậu quả nặng nề.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.