Phong tỏa khiến kinh tế Israel thiệt hại 1,56 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ước tính của Ngân hàng Trung ương Israel (BoI) cho thấy đợt phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19 lần thứ ba đang diễn ra sẽ khiến nền kinh tế Israel thiệt hại khoảng 5 tỷ NIS (khoảng 1,56 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Các siêu thị thực phẩm vắng khách trong thời gian phong tỏa.

Đợt phong tỏa lần này bắt đầu từ ngày 27/12/2020 và dự kiến kéo dài ít nhất trong 2 tuần. Tuy nhiên, theo BoI, thiệt hại kinh tế bắt nguồn từ các hoạt động giao dịch, thương mại bị đóng cửa sẽ không lớn như hai lần phong tỏa trước.

Trong lần thứ nhất (tháng 3/2020), kinh tế Israel bị thiệt hại 5,4 tỷ NIS (1,67 tỷ USD)/tuần; và lần thứ hai (tháng 10/2020) là 3,2 tỷ NIS (993 tỷ USD)/tuần.

Đợt phong tỏa hiện nay sẽ ảnh hưởng tới khoảng 10% các hoạt động kinh tế, so với 20% của đợt I và 12% trong đợt II. Ngoài ra, trong thời gian mùa hè, khi chính phủ Israel áp dụng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19, nền kinh tế chỉ vận hành được 95% công suất, mất trắng 403 triệu USD/tuần.

Chú thích ảnh
Một trục giao thông chính ở thành phố Tel Aviv (Israel) khi chưa phong tỏa (tháng 12/2020).

Giải thích lý do đợt phong tỏa thứ ba gây thiệt hại nhẹ hơn hai lần trước, các chuyên gia của BoI cho biết: Các doanh nghiệp không phải giao dịch trực tiếp với người dân sẽ vẫn duy trì một phần hoạt động như thường lệ. Ngoài ra, họ cũng đã có sự chuẩn bị cho hoàn cảnh dịch bệnh.

Những thiệt hại nói trên chưa tính tới các vụ phá sản doanh nghiệp và chi phí phát sinh phải trả cho người lao động bị mất việc làm. Ngoài ra, cũng chưa tính được những thiệt hại phi tài chính, chẳng hạn tự do đi lại bị hạn chế hoặc thời gian gặp gỡ người thân và bạn bè bị ảnh hưởng.

Tin, ảnh: Lê Vũ Hội - PV TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.