Phong tỏa công ty trong Khu công nghiệp Trà Nóc 2 do xuất hiện 151 ca mắc COVID-19

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Phạm Phú Trường Giang, ngành Y tế đã và đang phối hợp với Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cùng chính quyền địa phương thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người lao động của một công ty ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2 và những trường hợp liên quan theo quy định do tại đây xuất hiện 151 F0.

Trong ngày 28/10, thành phố Cần Thơ ghi nhận 250 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 9 quận, huyện. Đây là số ca mắc cao nhất trong 3 tháng qua (tính từ 1/8 - 28/10). Quận Ninh Kiều có tổng số ca mắc cao nhất thành phố với 2.155 ca. 

Đáng chú ý, quận Ô Môn - nơi không ghi nhận ca nhiễm từ ngày 30/9, nhưng đến ngày 27/10 có ca mắc. Riêng ngày 28/10, tại quận Ô Môn ghi nhận 90 F0 (trong đó, có 4 ca tầm soát tại cơ sở y tế; 81 ca trong khu phong tỏa và 5 ca trong khu cách ly).

Theo dõi qua bản đồ COVID-19 thành phố Cần Thơ cho thấy, từ ngày 26/10 (sau 7 ngày sau thành phố có quyết định nới lỏng các hoạt động theo Nghị quyết 128/NQ-CP), Cần Thơ bắt đầu ghi nhận lại số ca mắc vượt ngưỡng trên 100 trường hợp/ngày. Trước đó, từ ngày 8/9 - 25/10, thành phố luôn ghi nhận số ca mắc mới ít hơn 100 ca/ngày.

Lũy tích từ ngày 8/7 đến 28/10, thành phố Cần Thơ ghi nhận 7.138 ca mắc COVID-19. Số ca đã điều trị khỏi là 6.039. 

Theo Cổng thông tin COVID-19 thành phố Cần Thơ, hiện thành phố không có quận, huyện vùng đỏ; chỉ có phường Long Hòa (quận Bình Thủy) và phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) đang là vùng nguy cơ (màu vàng). 

Thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Tỷ lệ người được tiêm đạt 70,3% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên; tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi là 20,5% trên tổng số người đủ điều kiện được tiêm.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.