Phong phú các mặt hàng phục vụ Tết Quý Tỵ

Tối 18/1, Hội chợ mua sắm Tết Bình Thuận 2013 đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn lượt du khách, người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

* Tối 18/1, Hội chợ mua sắm Tết Bình Thuận 2013 đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn lượt du khách, người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận.


Hầu hết các mặt hàng đều tập trung phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán như lương thực, thực phẩm chế biến, bánh mứt, đồ uống, hàng may mặc, trang trí nội thất, hàng điện tử… Tham gia hội chợ còn có các gian hàng quảng bá các đặc sản nổi tiếng của nhiều địa phương như nước mắm Phan Thiết, nước ép Thanh Long, mủ trôm Vĩnh Hảo, rượu bưởi Tân Triều, trà sen Đồng Tháp…


Các doanh nghiệp đều cam kết với ban tổ chức giảm giá tất cả các sản phẩm và có nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà nhằm giúp người tiêu dùng có cơ hội mua sắm tốt nhất để đón Tết Quý Tỵ 2013.


Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban tổ chức sẽ thường xuyên kiểm tra, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa để hạn chế tối đa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành trong hội chợ. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 24/1.


* Phục vụ nhân dân địa phương đón tết Quý Tỵ, ngành công thương tỉnh Hậu Giang đã chuẩn bị khoảng 430 tỷ đồng hàng hóa phục vụ, tăng so với cùng kỳ hơn 70 tỷ đồng, tương đương khoảng 20%.


Các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ trên địa bàn bao gồm gạo, đường, dầu ăn, muối, thịt gia súc gia cầm, nước ngọt, bánh mứt, nguyên vật liệu, nhiên liệu… Năm nay, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn giá đó là: Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ với lượng đường dự trữ khoảng 5.000 tấn; Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang với số lượng gạo tham gia bình ổn là 2.000 tấn và Siêu thị Co.op Mart Vị Thanh với sản lượng hàng hóa tham gia bình ổn khoảng 25 tỷ đồng. Ước tổng số lô, sạp được bố trí trong dịp Tết này là 2.200 lô, sạp, tăng khoảng 3% so với năm trước.


Theo nhận định ban đầu, giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết năm nay sẽ không có biến động lớn so với thời điểm thường ngày.


* Giám đốc Sở Công Thương Long An Đặng Văn Lớp khẳng định, hàng hóa phục vụ Tết năm nay trên địa bàn tỉnh bình ổn giá và không thiếu hàng. Một số doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đã dự trữ hàng hóa thiết yếu trị giá hơn 100 tỉ đồng để phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Siêu thị Co.op Mart Tân An tăng cường nguồn lực, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, hàng thực phẩm tươi sống rau, củ, quả, trái cây, thịt, cá, bánh mứt. Siêu thị còn tổ chức bán hàng lưu động tại các huyện Cần Giuộc, Thạnh Hoá, Tân Trụ và tham gia các phiên chợ hàng Việt về nông thôn.

Còn công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An đã điều phối hàng hoá góp phần bình ổn giá, hàng hoá thiết yếu luân chuyển thường xuyên tại công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An khoảng 51 tỉ đồng. Danh mục các mặt hàng thiết yếu như đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt được phân bổ hơn 2.000 điểm bán lẻ và các chi nhánh trên toàn tỉnh. Riêng tại Công ty Lương thực Long An luôn duy trì hàng hóa tồn kho luân chuyển khoảng hơn 30 ngàn tấn gạo, cam kết cung ứng đủ gạo cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

TTN

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.