Phòng ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo

Tết Nguyên đán 2025 đang cận kề, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng gia tăng; đặc biệt là học sinh và người dân khu vực nông thôn. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.
Chú thích ảnh
Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc vào thời điểm trước Tết. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê, từ ngày19/5/2023 đến 30/11/2024, toàn tỉnh phát hiện 98 vụ, 158 đối tượng vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hậu quả làm chết 11 người, bị thương 12 người. Đặc biệt, từ đầu tháng 11/2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn. Cụ thể: Ngày 16/12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 8 học sinh cấp 2 trên địa bàn xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) có hành vi mua các tiền chất trên mạng xã hội (như: lưu huỳnh, than đá) về chế tạo pháo nổ để sử dụng và bán cho bạn bè. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an đã thu giữ 104 quả pháo tự chế, trong đó có 3 quả pháo cối; 0,7 kg tiền chất các loại...

Việc sử dụng pháo nổ trái phép thường dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chiều 14/12, ba học sinh lớp 6, Trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo (tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng) đã rủ nhau tự chế tạo pháo nổ. Các vật liệu chế tạo pháo được các em mua tại một tài khoản trên mạng xã hội. Trong quá trình chế tạo pháo không may phát nổ khiến cả 3 em được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở nhiều nơi, nhiều mảnh thủy tinh găm vào người, một em bị dập nát ngón tay.

Theo các bác sỹ, pháo nổ có thể gây bỏng, tổn thương tay, mắt và các cơ quan khác, thậm chí để lại di chứng nặng nề suốt đời. Những trường hợp thương tích nặng thường xuất phát từ việc tự ý chế tạo pháo hoặc sử dụng pháo có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, các vụ cháy nổ do pháo không kiểm soát còn có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng của những người xung quanh.

Chú thích ảnh
Các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép bị phát hiện trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo từ nay đến cuối năm, nhất là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có chiều hướng gia tăng. Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến quần chúng nhân dân.

Đối với các địa bàn trọng điểm, còn tiềm ẩn nguy cơ cao về tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (như Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Bông, Lắk, Krông Búk, M’Drắk, Ea Kar, Krông Năng...), địa phương cần xây dựng các giải pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; vận động toàn dân giao nộp và thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn trôi nổi ngoài xã hội...

Công an tỉnh đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng văn bản, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn...

Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.