Phòng khám có bác sĩ nước ngoài lại bị tố ‘vẽ’ bệnh trên bàn mổ ‘chặt chém’ bệnh nhân

Mới đây, phòng khám Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10) lại bị bệnh nhân tố ‘vẽ’ bệnh trên bàn mổ để thu tiền từ 2,8 triệu đồng lên gần 16 triệu đồng.

Theo lời kể của anh L.V.H. (sinh năm 1999, quê Long An), vào ngày 8/8, anh đến phòng khám Thăng Long tại địa chỉ 575 trên đường 3/2 quận 10 (TP Hồ Chí Minh) để thăm khám và được chỉ định cắt bao quy đầu.

Theo đó, anh H. được thực hiện các xét nghiệm đầy đủ trước khi tiến hành tiểu phẫu cắt bao quy đầu với giá thỏa thuận 2,8 triệu đồng. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện thủ thuật trên bàn mổ, anh H. bất ngờ được phiên dịch của bác sĩ người Trung Quốc cho biết trong phần thân dương vật có một khối u mềm và cần phải được phẫu thuật lấy khối u.

Phòng khám có bác sĩ nước ngoài lại bị tố ‘vẽ’ bệnh trên bàn mổ ‘chặt chém’ bệnh nhân ảnh 1

Phòng khám này trước đó cũng đã nhiều lần bị bệnh nhân tố ‘vẽ’ bệnh trên bàn mổ.

Chi phí tổng cộng cho ca mổ đó lên tới 15.950.000 đồng, bao gồm phí tiểu phẩu cắt bao quy đầu 1 triệu đồng, phí gây tê 1 triệu đồng, công tiểu phẫu 800.000 đồng, điều trị u mềm 12.800000 đồng, phí truyền dịch 160.000 đồng, thuốc điều trị 910.000 đồng…

Tuy nhiên, khi tới phòng khám để khám bệnh, anh H. chỉ có khoảng 3 triệu đồng, đủ chi trả cho số tiền khám và làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu với giá 2.8 triệu đồng, không đủ để đóng số tiền trên.

Lúc này, phía phòng khám yêu cầu anh H. phải gọi điện cho gia đình mang tiền đến đóng. Người nhà bệnh nhân không đồng ý đóng thì đại diện phòng khám liên tục gọi điện và cuối cùng thỏa thuận mức giá hơn 8 triệu đồng mới cho bệnh nhân được rời khỏi phòng khám.

Anh H. bức xúc cho rằng, anh đã bị phía phòng khám Thăng Long cho vào “thế đã rồi” khi đang ở trên bàn mổ và hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu đồng ý mổ.

Trao đổi với phóng viên về trường hợp của bệnh nhân H., phía phòng khám Thăng Long xác nhận có vụ việc bệnh nhân H. đến cắt bao quy đầu và bác sĩ người Trung Quốc được giới thiệu điều trị cho bệnh nhân cho hay (thông qua người phiên dịch), bệnh nhân H. được phát hiện khối u mềm trong lúc mổ bao quy đầu. Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân ngay trên bàn mổ và bệnh nhân được mổ để lấy khối u mềm đó ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao bệnh nhân H. không được thông tin về tình hình khối u ngay từ khi thăm khám tư vấn. Người phiên dịch của bác sĩ này lý giải, do phía phòng khám chỉ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu cho bệnh nhân trước khi tiến hành cắt bao quy đầu nên không thể nào phát hiện được bệnh nhân có khối u.

Trái với lại những gì người thông dịch này nói, ngoài hai kết quả xét nghiệm trên, anh H. còn cung cấp cho phóng viên cả kết quả chụp hình ảnh dương vật với phần cặn bợn trắng đục bên trong được phía phòng khám thực hiện trước khi cắt bao quy đầu.

Nhằm tránh việc bệnh nhân chẩn đoán nhiều lần khi đang điều trị bệnh này thì được chẩn đoán sang bệnh khác và cuối cùng thì có hàng loạt bệnh cùng lúc, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có quy định đối với những phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc tham gia khám bệnhkhi bệnh nhân vào khám bệnh, phải được khám toàn diện và chẩn đoán một lần với phương án điều trị bàn bạc với người bệnh. Khi nào người bệnh đồng ý điều trị và đồng ý tổng chi phí thì mới tiến hành điều trị.

Liên quan đến phòng khám Thăng Long, cách đây khoảng một tháng, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định xử phạt phòng khám Thăng Long 31 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, trước đó phòng khám này cũng đã nhiều lần bị bệnh nhân tố cáo “vẽ bệnh” trên bàn mổ để “moi tiền”.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.