Phòng khách sạn bất khả xâm phạm nơi Tổng thống Mỹ nghỉ ngơi tại Israel

Trong chuyến công du Israel hai ngày 22 và 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghỉ đêm tại căn phòng cao cấp của khách sạn lâu đời Quốc vương David, được mệnh danh là nơi đạn, bom, hơi độc không thể lọt qua và thậm chí còn trụ vững trong trường hợp toàn bộ khách sạn sụp đổ.
Phòng khách sạn bất khả xâm phạm nơi Tổng thống Mỹ nghỉ ngơi tại Israel ảnh 1

Quang cảnh bên ngoài khách sạn Quốc vương David.

Sheldon Ritz, người quản lý khách sạn Quốc vương David ở Jerusalem, đã khẳng định thông tin trên với NBC News. Nhắc đến căn phòng có giá 5.700 USD/đêm này, ông Ritz nói: “Phòng tổng thống có đường điều hòa riêng đề phòng trường hợp xảy ra tấn công khí độc và nơi này còn được xây dựng với khả năng chịu đựng sức công phá của súng phóng lựu vác vai”.

Tuy nhiên phía Mỹ cũng rất cẩn trọng khi đem theo cả kính chống rocket để đặt chắn trước cửa sổ căn phòng Tổng thống Trump nghỉ ngơi.

Ông Ritz bổ sung: “Nếu toàn bộ khách sạn nổ tung thì căn phòng này vẫn sẽ nguyên vẹn, có khả năng họ gãy vài cái xương nhưng vẫn sẽ bảo toàn được tính mạng”.

Ông Ritz cũng tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ và toàn bộ đoàn tùy tùng- bao gồm cả con gái Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis- sẽ “chiếm trọn” tất cả 6 tầng của khách sạn, gồm 1.100 phòng.

Phòng khách sạn bất khả xâm phạm nơi Tổng thống Mỹ nghỉ ngơi tại Israel ảnh 2

Một căn phòng cao cấp tại khách sạn Quốc vương David.

Tờ New York Post đưa tin rằng ngoài “khiên xanh” của hơn 10.000 sĩ quan cảnh sát Israel bao quanh khu vực Tổng thống Trump đến thăm và nghỉ đêm thì ông chủ Nhà Trắng còn được bảo vệ bởi các thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL và CIA. Những quả bóng được gắn camera hồng ngoại sẽ theo dõi khách sạn từ trên cao trong khi các robot được triển khai dò tìm bom trong hệ thống cống gần tòa nhà này.

Trước khi ông Trump đặt chân đến Israel, Mỹ đã vận chuyển đoàn xe của Tổng thống bao gồm 56 phương tiện và chiếc limousine có tên “Quái thú” vào nước này.

Truyền thông Israel đưa tin rằng trong 28 giờ Tổng thống Trump công du tại nước này, người dân Mỹ sẽ mất đi 100 triệu USD tiền thuế.

Phòng khách sạn bất khả xâm phạm nơi Tổng thống Mỹ nghỉ ngơi tại Israel ảnh 3

Quốc kỳ Mỹ và Israel treo tại khách sạn Quốc vương David.

Trong khách sạn Quốc vương David, Tổng thống Trump sẽ sử dụng thang máy riêng và các nhân viên khách sạn được chỉ đạo không được lên tầng nơi ông chủ Nhà Trắng ở. Ngoài ra, đội ngũ của Tổng thống Trump chịu trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ cần thiết, bao gồm cả thực phẩm.

Vào năm 1946, khách sạn Quốc vương David từng bị đánh bom khiến 91 người thiệt mạng. Khách sạn 6 tầng này được xây dựng từ thập niên 20 của thế kỷ trước.

Theo tờ Haaretz, Tổng thống Donald Trump là lãnh đạo Mỹ thứ 6 từng đến thăm Israel và nghỉ ngơi tại khách sạn Quốc vương David. Trước đó là các Tổng thống Richard Nixon, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.