Phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng trong mùa mưa

Mặc dù đến thời điểm này dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng chưa nhiều so với cùng kỳ, nhưng những ngày gần đây đang có chiều hướng tăng trở lại tại Hậu Giang, nhất là vào những ngày cao điểm mùa mưa, nguy cơ xảy ra dịch trên diện rộng là khó lường trước.

Theo ngành y tế Hậu Giang, mặc dù đến thời điểm này dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng chưa nhiều so với cùng kỳ, nhưng những ngày gần đây đang có chiều hướng tăng trở lại, nhất là vào những ngày cao điểm mùa mưa, nguy cơ xảy ra dịch trên diện rộng là khó lường trước.

Phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng trong mùa mưa ảnh 1

Trẻ em bị bệnh-tay-chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Tính đến đầu tháng 7/2013, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có hơn 180 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 8 ca so với cùng kỳ, có 1 ca tử vong và hơn 460 ca mắc bệnh tay chân miệng. Tuy không có trường hợp nào tử vong do bệnh tay chân miệng, nhưng số trẻ mắc bệnh nặng và điều trị lưu trú dài ngày ở các trung tâm y tế khá nhiều. Trong đó, có một số trạm y tế cơ sở quá tải, dẫn đến chất lượng điều trị gặp không ít khó khăn.

Tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành y tế, các huỵên, thành phố, người dân chủ động đề phòng dịch bệnh. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện, thành phố tổ chức phun xịt, tiêu độc sát trùng môi trường định kỳ; các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra quân phát quang bụi rậm; diệt muỗi, lăng quăng; khuyến cáo người dân ngủ màn, ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ...; khi phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Mặc dù công tác phòng bệnh được triển khai đến tận cơ sở, nhưng còn một số nơi, hộ dân chưa làm tốt, người dân chưa có ý thức nên dịch bệnh vẫn xảy ra. Đáng lo hơn, hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng không chỉ theo mùa, theo chu kỳ mà xảy ra rải rác quanh năm, khắp các địa bàn, đặc biệt là ở vùng nông thôn sông nước, điều kiện sống còn khó khăn, ý thức người dân phòng bệnh chưa tốt.

Người dân còn thói quen tìm đến các nhà thuốc, quầy thuốc tự mua thuốc uống trị bệnh, ngại đưa trẻ đến các cơ sở y tế điều trị; đã có trường hợp bệnh quá nặng mới chuyển đến bệnh viện thì không qua khỏi... Đây là những nguyên nhân làm phát tán dịch bệnh, cũng như tồn tại dịch bệnh tiềm ẩn trong môi trường sống trong thời gian qua.

Huỳnh Sử

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.